Giá dầu tăng vọt do căng thẳng Trung Đông leo thang

Thị trường 'vàng đen' trong phiên đầu tuần tiếp tục tăng vọt sau những căng thẳng leo thang trong thời gian qua ở Trung Đông.

Cụ thể, chốt phiên giao dịch tại Mỹ, giá dầu Brent hợp đồng tương lai tăng vọt lên mức 70,27 USD/thùng, nhích 1,67 USD, tương đương 2,4%, so với phiên trước đó.

Trong khi đó, giá dầu ngọt nhẹ WTI của Mỹ cũng tăng 1,34 USD, tương đương 2,1%, lên mức 64,39 USD/thùng, sau khi chạm mức 64,44 USD trong phiên 3-1, mức cao nhất kể từ tháng 4-2019.

Vụ việc máy bay không người lái của quân đội Mỹ bắn tên lửa nhằm vào một đoàn xe ở sân bay quốc tế thủ đô Baghdad (Iraq) và làm Tướng Qasem Soleimani, Tư lệnh lực lượng Quds thuộc Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, thiệt mạng đã khiến cho thị trường “vàng đen” tăng mạnh.

Chưa dừng lại ở đó, căng thẳng ở Trung Đông càng nghiêm trọng hơn khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố khả năng tiếp tục giáng đòn vào Iran nếu nước này tiến hành trả đũa việc Tướng Soleimani thiệt mạng.

Khu vực Trung Đông đóng góp gần một nửa sản lượng dầu của thế giới, trong khi Iraq là nhà sản xuất “vàng đen” lớn thứ hai trong Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC).

Dự báo giá dầu trong năm 2020 sẽ dao động trong khoảng từ 65 - 75 USD/thùng, dựa trên rủi ro gia tăng đối với cơ sở hạ tầng dầu mỏ tại Trung Đông.

CK

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/gia-dau-tang-vot-do-cang-thang-trung-dong-leo-thang-176098.html