Giá dầu tăng mạnh sau khi đợt không kích của Mỹ làm một tướng lĩnh chủ chốt Iran thiệt mạng

Giá vàng, trái phiếu, đồng Yên tăng mạnh khi các nhà đầu tư tìm kiếm tài sản trú ẩn an toàn hơn....

Giá dầu đã tăng gần mức 70 USD/thùng sau khi một cuộc không kích của Mỹ, do Tổng thống Donald Trump ra lệnh, đã giết chết một vị tướng hàng đầu của Iran ở Iraq, làm gia tăng lo ngại về xung đột ở khu vực sản xuất dầu thô quan trọng nhất thế giới.

Trong một khởi đầu đầy biến động của ngày giao dịch được đánh dấu bởi khối lượng lớn bất thường, giá dầu tương lai ở London và New York đã tăng hơn 4% đã tăng lên mức cao kể từ các cuộc tấn công vào sản xuất dầu của Ả rập Saudi hồi tháng 9. Cuộc tấn công gần sân bay Baghdad đã giết chết Qassem Soleimani, tướng Iran, người lãnh đạo lực lượng Vệ binh Cách mạng người Quds, theo một tuyên bố của Bộ Quốc phòng Mỹ.

Mặc dù không có cơ sở sản xuất dầu nào bị ảnh hưởng, việc giết chết một trong những tướng lĩnh chủ chốt của Iran là một sự khiêu khích, làm gia tăng căng thẳng giữa Washington và Tehran và làm dấy lên lo ngại về một cuộc đối đầu vũ trang có thể kéo theo các quốc gia khác. Nhà lãnh đạo tối cao của đất nước, Ayatollah Ali Khamenei, tuyên bố rằng nước này sẽ trả đũa mạnh mẽ sau cái chết của ông Soleimani.

Đây là một sự kiện địa chấn trong khu vực, ông Jason Bordoff, một cựu quan chức chính quyền Obama hiện đang làm việc cho Đại học Columbia, nhận định.

"Điều nay có thể khiến các hành động ăn miếng trả miếng của Mỹ - Iran vượt khỏi tầm kiểm soát. Phản ứng của Iran sẽ rất nghiêm trọng và gây chết người. Và có thể bao gồm các cuộc tấn công leo thang vào cơ sở hạ tầng năng lượng". Ông Jason cho biết.

Căng thẳng giữa Washington và Tehran đã leo thang sau khi một đơn vị dân quân Iraq được Iran hậu thuẫn xông vào đại sứ quán Mỹ ở Baghdad để phản đối cuộc không kích chết người của Mỹ vào đầu tuần này. Các cơ sở năng lượng của Ả Rập Saudi cũng như các tàu chở dầu nước ngoài trong và xung quanh Vịnh Ba Tư đã là mục tiêu của một số cuộc tấn công trong năm qua.

Giá dầu tăng mạnh...

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, ông Mark Esper, cho biết hôm 2/1 rằng Mỹ đã sẵn sàng triển khai thêm lực lượng tại Iraq sau cuộc tấn công vào đại sứ quán của nước này.

Theo một quan chức Mỹ, ông Soleimani, người lãnh đạo các dân quân ủy nhiệm nhằm mở rộng sức mạnh của Iran trên khắp Trung Đông, đã bị tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ gần Sân bay Quốc tế Baghdad. Thông tin chi tiết vẫn chưa rõ ràng, nhưng một nguồn thạo tin cho biết một thủ lĩnh dân quân Iraq, Abu Mahdi al-Muhandis, cũng đã bị giết.

Các cuộc tấn công làm náo loạn các thị trường khác. Các chỉ số chứng khoán Mỹ tương lai và chứng khoán châu Á đảo chiều sau đà tăng trước đó khi tin tức này được đưa ra. Giá vàng, trái phiếu, đồng Yên tăng mạnh khi các nhà đầu tư tìm kiếm tài sản trú ẩn an toàn hơn.

Cuộc tấn công làm leo thang căng thẳng giữa Mỹ và các nhà sản xuất dầu lớn Iran và Iraq. Hai nước Trung Đông đã sản xuất tổng công hơn 6,7 triệu thùng dầu mỗi ngày vào tháng trước, theo dữ liệu do Bloomberg tổng hợp, hơn một phần năm sản lượng của OPEC.

Xuất khẩu năng lượng từ cả hai quốc gia này dựa vào eo biển Hormuz, điểm vận chuyển dầu và khí tự nhiên quan trọng vốn luôn là trung tâm chú ý sau khi Trung Đông căng thẳng, đặc biệt là với Iran.

“Đây là một sự khiêu khích có thể gây ra một cuộc chiến khác ở Trung Đông”, ông Stephen Innes, chiến lược gia trưởng tại AxiTrader nhận định.

Nguồn Bloomberg

Nguồn NCĐT: https://nhipcaudautu.vn/the-gioi/gia-dau-tang-manh-sau-khi-dot-khong-kich-cua-my-lam-mot-tuong-linh-chu-chot-iran-thiet-mang-3332256/