Giá dầu tăng - Luồng sinh khí mới

Kết quả kinh doanh trong quý III/2018 của hầu hết các tập đoàn, công ty dầu khí lớn trên thế giới đều tốt, bởi tận dụng triệt để những điều kiện thuận lợi của thị trường. Đặc biệt, dầu tăng giá trở lại đã thổi 'luồng sinh khí mới' cho các 'đại gia' dầu khí.

Dầu khí khởi sắc

Trước hết là về các tập đoàn khai thác dầu khí. Ngày 27/10, Tập đoàn Dầu khí Eni (Italia) công bố lợi nhuận ròng trong quý III/2018 tăng 4,4 lần so với cùng kỳ năm trước và lên tới 1,529 tỉ euro. Thu nhập chia đều là 0,42 euro/cổ phiếu so với 0,1 euro/cổ phiếu một năm trước đó. Doanh thu của Eni cũng tăng 26% và lên tới 19,695 tỉ euro. Đây là quý thứ 3 liên tiếp, doanh thu của Eni tăng và nếu tính trong 9 tháng năm 2018, doanh thu của Eni tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 55,766 tỉ euro.

Cũng trong ngày 27/10, Tập đoàn Dầu mỏ Total (Pháp) công bố lợi nhuận ròng trong quý III/2018 đạt 4 tỉ USD, tăng 45% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả này cao hơn so với mức dự báo 3,89 tỉ USD của các nhà phân tích.

Trong khi đó, tập đoàn năng lượng khổng lồ Equinor (Na Uy) cũng có lợi nhuận vững chắc trong quý III/2018, với thu nhập ròng gần 1,7 tỉ USD. Trong cùng kỳ năm ngoái, nhóm này, lúc đó được gọi là Statoil, đã lỗ ròng 480 triệu USD.

Sắp tới, các “đại gia” khác trong ngành dầu mỏ thế giới như BP của Anh, Royal Dutch Shell của Anh - Hà Lan, ExxonMobil và Chevron của Mỹ sẽ công bố kết quả kinh doanh quý III/2018, nhưng theo dự báo của giới chuyên môn, lợi nhuận cũng như doanh thu của các nhóm “đại gia” dầu khí này chắc chắn sẽ kế thừa đà tăng so với hai quý trước vì giá dầu trong quý III/2018 khá cao.

Giá dầu tăng đã thổi một luồng sinh khí vào ngành dầu khí thế giới trong thời gian qua

Các tập đoàn khí cũng nằm trong “vùng khả quan”. Chẳng hạn, ngày 24/10, Tập đoàn Khí đốt Novatek (Nga) công bố lợi nhuận ròng và doanh thu trong quý III/2018 tăng mạnh, đặc biệt nhờ dự án Yamal. Cụ thể, lợi nhuận ròng của Novatek tăng 21,7%, lên 45,9 tỉ rúp (616 triệu euro theo tỉ giá hiện hành). Doanh thu tăng 67,8%, lên 219,4 tỉ rúp (2,9 tỉ euro). Sự gia tăng này phần lớn nhờ việc đưa vào vận hành hai dây chuyền sản xuất LNG đầu tại Nhà máy Yamal LNG. Hai dây chuyền này lần lượt được đưa vào hoạt động vào cuối năm 2017 và tháng 7/2018. Nhờ dự án Yamal LNG ở Bắc Cực của Nga, trong đó Novatek cùng hợp tác với Total, sản xuất LNG của Novatek tăng 12,6% và doanh thu tăng 12,2% mỗi năm, thêm vào đó là điều kiện kinh tế vĩ mô thuận lợi, giá khí tự nhiên tăng cao.

Khi các doanh nghiệp khai thác và thăm dò dầu khí “làm ăn được” thì những công ty dịch vụ dầu khí cũng “được nhờ”.

Ngày 21/10, Tập đoàn Dịch vụ dầu khí Schlumberger công bố lợi nhuận tăng 18% trong quý III/2018, đạt 644 triệu USD so với mức 545 triệu USD được ghi nhận trong quý III/2017; doanh thu tăng 8%, lên 8,5 tỉ USD.

“Với triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu và nhu cầu dầu khí vẫn còn mạnh mẽ, chúng tôi tiếp tục dự đoán sẽ có sự gia tăng trong đầu tư thăm dò khai thác quốc tế trong nhiều năm nữa. Đây là tin tốt cho Schlumberger” - CEO Paal Kibsgaard của Schlumberger nhận xét.

Trong thông báo ngày 26/10, Tập đoàn Dịch vụ dầu khí TechnipFMC cho biết, lợi nhuận ròng của họ đã tăng 13%, lên 137 triệu USD trong 3 tháng kết thúc ngày 30/9/2018 so với mức 121 triệu USD cùng kỳ năm ngoái. Hãng FactSet trước đó dự đoán lợi nhuận ròng của TechnipFMC trong quý III/2018 là 168 triệu USD. Cũng trong quý III/2018, doanh thu của TechnipFMC giảm 24%, xuống còn 3,143 tỉ USD, do nhiều dự án đã kết thúc.

TechnipFMC ra đời sau vụ sáp nhập hồi năm ngoái giữa Technip của Pháp và FMC Technologies của Mỹ. Triển vọng phát triển của TechnipFMC dựa trên ba trụ cột đang tăng trưởng là khoan và thăm dò dầu khí dưới biển (subsea), nhiên liệu phi truyền thống và LNG.

Yếu tố quyết định thành công

Điều đầu tiên mà tất cả các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dầu khí thế giới đều công nhận rằng, kết quả kinh doanh tốt của họ trong quý III/2018 là nhờ giá dầu tăng. Sau khi sụt giảm mạnh vào mùa hè năm 2014, giá dầu đã bắt đầu tăng đều đặn kể từ năm 2016. Gần đây, giá vàng đen đã tăng mạnh do lo ngại về nguồn cung, đặc biệt liên quan đến việc tái lập lệnh trừng phạt của Mỹ với Iran.

Total đã tận dụng triệt để giá dầu thô tăng: dầu Brent giao dịch ở mức trung bình 75,2 USD/thùng trong quý III/2018, so với mức 52,1 USD trong cùng kỳ năm 2017. Khi giá dầu tăng cao, Total đã nhanh chóng tăng đáng kể sản lượng khai thác của mình. Sản lượng của Total đạt 2,8 triệu thùng dầu/ngày. Có được mức tăng trong quý III/2018 là nhờ Total đã đưa vào khai thác các dự án lớn: Kaombo ở Angola, Ichthys ở Australia và dây chuyền sản xuất khí thứ hai tại nhà máy khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) Yamal khổng lồ ở Nga. Total là một cổ đông lớn ở dự án này. “Mức tăng trưởng sản xuất trong năm 2018 sẽ đạt gần 8%”, Patrick Pouyanné, Giám đốc điều hành Total cho biết.

Trong khi đó, Tập đoàn Equinor bán được dầu với mức giá trung bình 67,5 USD/thùng, trong quý III/2018, tăng so với mức 47 USD một năm trước đó. Sản lượng khai thác nhiên liệu của Equinor trong cùng kỳ tăng nhẹ (+1%) lên 2,07 triệu thùng dầu/ngày. Doanh thu cũng tăng mạnh lên 19,1 tỉ USD so với mức 13,6 tỉ USD trong quý III/2017.

Lý do thứ hai mà hầu hết cả tập đoàn dầu khí đưa ra để giải thích cho kết quả kinh doanh khả quan của quý III/2018 là họ đang trong chương trình tiết kiệm và giảm đầu tư được thực thi từ khi giá dầu giảm từ năm 2014. Giám đốc điều hành TechnipFMC - ông Doug Pferdehirt - cho rằng, mặc dù doanh thu quý III/2018 của TechnipFMC giảm nhưng lợi nhuận lại tăng là nhờ việc giảm chi phí hệ thống và cải thiện chất lượng các dự án.

Trong khi đó, Tập đoàn Equinor cho biết, họ muốn giữ kỷ luật về chi phí: Tập đoàn đã giảm dự báo chi tiêu vốn của mình trong năm nay xuống còn 10 tỉ USD, so với mức 11 tỉ USD được dự toán trước đó. “Chúng tôi đã cải thiện đáng kể chi phí trong những năm gần đây. Điều này cho phép chúng tôi gặt hái nhiều giá trị hơn khi giá dầu tăng cao” - Giám đốc điều hành Equinor Eldar Saetre cho biết.

Giám đốc điều hành Total, ông Patrick Pouyanné, nhấn mạnh: “Kết quả kinh doanh tốt của Total trong quý III vừa qua là nhờ tận dụng tối đa môi trường thuận lợi và đưa ra các mục tiêu tăng trưởng sản xuất và kỷ luật chi phí”. Mặc dù có kết quả vững chắc, Total một lần nữa khẳng định cam kết duy trì kỷ luật tài chính. Trong năm nay, Total dự kiến sẽ đầu tư khoảng 16 tỉ USD, mức sàn trong khoảng đầu tư dự tính cho năm nay (từ 16 - 17 tỉ USD).

Theo các nhà phân tích, vấn đề sắp tới của các doanh nghiệp dầu khí thế giới vẫn là phải duy trì kỷ luật chi phí vì thị trường dầu mỏ đang chịu sự biến động lớn về tài chính và chính trị.

Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dầu khí thế giới đều công nhận rằng, kết quả kinh doanh tốt của họ trong quý III/2018 là nhờ giá dầu tăng. Sau khi sụt giảm mạnh vào mùa hè năm 2014, giá dầu đã bắt đầu tăng đều đặn kể từ năm 2016. Gần đây, giá vàng đen đã tăng mạnh do lo ngại về nguồn cung, đặc biệt liên quan đến việc tái lập lệnh trừng phạt của Mỹ với Iran.

S.Phương

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/gia-dau-tang-luong-sinh-khi-moi-520163.html