Giá dầu tăng lên mức cao nhất 8 tháng do tâm lý lạc quan

Giá dầu tiếp tục tăng sau khi đóng cửa ở mức cao nhất trong 8 tháng với tâm lý lạc quan rằng, những đột phá về vắc xin Covid-19 gần đây sẽ dẫn đến sự phục hồi nhanh chóng trong nhu cầu năng lượng toàn cầu trong năm tới.

Theo Bank of America, giá dầu thô Brent toàn cầu có thể đạt 60 USD/thùng vào mùa hè năm 2021 khi việc nới lỏng các hạn chế đi lại làm thúc đẩy nhu cầu đối với nhiên liệu hóa thạch.

Trong một dấu hiệu tích cực khác về nhu cầu tiêu thụ, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cho biết, Trung Quốc - nhà nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới có khả năng sẽ quay trở lại phạm vi phát triển kinh tế “thích hợp” hơn vào năm 2021.

Trung Quốc và Nhật Bản cũng đồng ý khởi động lại một số hoạt động du lịch hai chiều vào cuối năm 2020. Giá dầu thô đã tăng 4,3% vào thứ Ba (24/11) sau khi quá trình chuyển giao quyền lực chính thức sang chính quyền Joe Biden.

Mặt khác, giá dầu đã tăng hơn 25% trong tháng này nhờ kết quả khả quan đối với ba loại vắc xin Covid-19. Đó là mức cao chưa từng thấy kể từ khi đại dịch tàn phá nhu cầu toàn cầu vào tháng 3 ngay cả khi việc đại dịch hồi sinh trở lại đã thúc đẩy nhiều biện pháp phong tỏa hơn.

Ngoài ra, kỳ vọng OPEC và các đồng minh sẽ trì hoãn việc tăng sản lượng dự kiến cho đến tháng 1 cũng đã hỗ trợ đà tăng.

Daniel Hynes, Chiến lược gia hàng hóa cấp cao tại Australia & New Zealand Banking Group cho biết, tâm trạng của nhà đầu tư đã được nâng lên nhờ những diễn biến xung quanh vắc xin và khả năng gia hạn cắt giảm sản lượng của OPEC+.

“Thị trường đang được định giá khá tốt và sẽ tiếp tục tăng trong những ngày tới”, ông cho biết.

Goldman Sachs cho biết trong một lưu ý rằng họ dự báo OPEC+ sẽ trì hoãn việc tăng sản lượng 2 triệu thùng/ngày theo kế hoạch trong 3 tháng và dự báo giá dầu Brent trung bình sẽ là 47 USD/thùng trong quý tới nếu điều này xảy ra.

Hạc Hiên / Theo báo chí nước ngoài

Nguồn ĐTCK: https://tinnhanhchungkhoan.vn/gia-dau-tang-len-muc-cao-nhat-8-thang-do-tam-ly-lac-quan-post255938.html