Giá dầu tăng do xung đột tại Syria nhưng lo ngại về nhu cầu dầu vẫn hiện hữu
Giá dầu thô bắt đầu giao dịch tuần mới với xu hướng tăng sau thông tin các nhóm nổi dậy đã lật đổ Tổng thống Syria Bashar Assad và chiếm đất nước này trong một cuộc tấn công kéo dài chưa đầy một tháng.
Tại thời điểm viết bài, giá dầu thô Brent đang giao dịch ở mức 71,54 USD/thùng, trong khi giá dầu thô WTI ở mức 67,63 USD/thùng. Mức tăng giá bị hạn chế do sự bi quan về tăng trưởng nhu cầu vẫn còn mạnh.
Nhà phân tích Tomomichi Akuta của Mitsubishi UFJ Research & Consulting nói với Reuters: "Diễn biến ở Syria đã tạo thêm một lớp bất ổn chính trị mới ở Trung Đông, mang lại một số hỗ trợ cho thị trường".
Ông Akuta nói thêm: "Thực tế cho thấy việc giảm giá bán chính thức của Ả Rập Xê-út và việc gia hạn cắt giảm sản lượng của OPEC+ hồi tuần trước đã nhấn mạnh nhu cầu yếu từ Trung Quốc, cho thấy thị trường có thể dịu đi vào cuối năm".
Chiến lược gia thị trường Yeap Jun Rong của IG nói với Bloomberg: "Thị trường phần lớn đang định giá rằng căng thẳng ở Syria sẽ được kiềm chế trong không gian riêng của mình và rủi ro về sự gián đoạn nguồn cung dầu trên diện rộng vẫn ở mức thấp".
Ả Rập Xê-út cho biết họ sẽ giảm giá dầu cho đợt giao hàng tháng 1, củng cố lo ngại về tình trạng dư cung vào năm tới, như nhiều cơ quan dự báo đã dự đoán. Tuy nhiên, một số nhà phân tích cảnh báo rằng nhu cầu dầu đang bị đánh giá thấp và tình trạng dư cung đang được đánh giá quá cao. Điều này có thể dẫn đến sự thức tỉnh đột ngột vào một thời điểm nào đó trong năm 2025.
Tuần trước, Morgan Stanley đã điều chỉnh tăng dự báo giá chuẩn dầu thô Brent cho năm 2025, cho biết quyết định gia hạn cắt giảm sản lượng của OPEC+ sẽ dẫn đến dư thừa nguồn cung nhỏ hơn dự kiến, thậm chí bao gồm cả yếu tố được nhiều người cho là nhu cầu của Trung Quốc đang suy yếu.
Sau quyết định của nhóm OPEC+, các nhà phân tích của ING cho biết: "Động thái của OPEC+ ảnh hưởng khá nhiều đến lượng thặng dư dự kiến trong năm 2025. Tuy nhiên, việc gia hạn và tốc độ trở lại chậm hơn của các thùng dầu không đủ để đẩy thị trường vào tình trạng thâm hụt vào năm tới".