Giá dầu sẽ hạ nhiệt

Các chuyên gia nhận định, giá dầu sẽ giảm trở lại sau chuỗi ngày tăng nóng bởi nhiều yếu tố.

Cách đây gần 1 tháng, giá dầu đã lên đỉnh trong 4 năm qua, trước những yếu tố lo ngại về căng thẳng chính trị gia tăng, hạn cuối đối với lệnh trừng phạt Iran… Tuy nhiên, phiên giao dịch ngày 23/10/2018 như một chứng minh rằng đà tăng của giá dầu thời gian qua chủ yếu là do giới đầu cơ “thổi giá” trong ngắn hạn.

Mỹ mất nguồn thu lớn từ xuất khẩu dầu thô sang Trung Quốc

Trong phiên giao dịch sáng 24/10 tại thị trường châu Á, giá dầu kéo dài đà giảm liên tiếp sau phiên giao dịch ngày 23/10, sau khi Saudi Arabia tuyên bố sẽ bù đắp nguồn cung bị gián đoạn trên thị trường khi lệnh trừng phạt của Mỹ nhắm vào xuất khẩu dầu của Iran có hiệu lực vào ngày 4/11/2018.

Các yếu tố sau là nguyên nhân chính dẫn đến giá dầu được dự báo sẽ bình ổn trở lại sau chuỗi ngày tăng nóng.

Thứ nhất, sản lượng khai thác dầu thô của Mỹ đạt mức kỷ lục. Ngành khai thác dầu thô của Mỹ vẫn tiếp tục tăng mạnh. Theo báo cáo mới nhất của Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA), sản lượng khai thác dầu đá phiến Mỹ sẽ tăng thêm 98.000 thùng/ngày trong tháng 11/2018 và sẽ còn tăng thêm 300.000 thùng/ngày, lên mức 11,8 triệu thùng/ngày. Việc giá dầu tăng cao trong thời gian qua sẽ thúc đẩy các nhà sản xuất tăng sản lượng và chi nhiều tiền hơn cho việc đầu tư máy móc, phương tiện vận chuyển.

Thứ hai, xuất khẩu dầu của Mỹ vẫn ổn định bất chấp căng thẳng thương mại Mỹ - Trung. Trong thời gian gần đây, các nhà đầu tư quan ngại rằng, căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc có thể sẽ ảnh hưởng đến việc nhập khẩu dầu Mỹ của Trung Quốc - thị trường lớn nhất châu Á và lớn thứ hai thế giới về tiêu thụ dầu thô. Số liệu trong tháng 8 đã phản ánh việc này khi Trung Quốc giảm nhập khẩu dầu thô của Mỹ từ 384.000 thùng/ngày xuống còn 0 thùng. Tuy nhiên, rất nhanh chóng, các doanh nghiệp Mỹ đã chuyển hướng sang các khách hàng mới và lượng dầu thô xuất khẩu của Mỹ đã hồi phục hoàn toàn trong tháng 9/2018.

Thứ ba, xuất khẩu dầu thô từ Iran khó có thể giảm thêm. Thực tế, xuất khẩu dầu thô từ Iran đã giảm liên tục từ tháng 4/2018. Tuy nhiên, nửa tháng 10 trôi qua nhưng dầu thô xuất khẩu của Iran vẫn đạt 2,2 triệu thùng/ngày, tăng gần 200.000 thùng/ngày so với tháng 9. Chỉ còn vài ngày nữa là lệnh trừng phạt của Mỹ có hiệu lực nhưng dường như lượng dầu thô xuất khẩu của Iran khó có thể giảm thêm.

Bên cạnh đó, căng thẳng chính trị giữa Mỹ và Saudi Arabia trầm trọng hơn trước vụ việc của nhà báo Jamal Khoshoggi. Thông thường căng thẳng chính trị có thể khiến giá dầu tăng mạnh khi Saudi Arabia sử dụng giá dầu như là một vũ khí tác động tới nền kinh tế Mỹ. Tuy nhiên Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia - Khalid al-Falih - phát biểu tại một hội nghị đầu tư ở Riyadh mới đây rằng, bất chấp sự gián đoạn nguồn cung dự kiến từ các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran bắt đầu từ ngày 4/11, Saudi Arabia sẽ sẵn sàng đẩy mạnh sản lượng đáp ứng nhu cầu dầu thô trên thị trường. Saudi Arabia sẽ tăng sản lượng dầu thô lên 11 triệu thùng/ngày, cao hơn mức bình quân hiện tại là 10,7 triệu thùng/ngày.

Trong một cuộc phỏng vấn, ông Al-Falih cũng cho biết, Saudi Arabia muốn ký một thỏa thuận hợp tác mới không có thời hạn cố định, trong đó cho phép Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các nước ngoài OPEC có thể tăng hoặc giảm sản lượng cần thiết để cân bằng thị trường.

Một yếu tố khác đến từ những lo ngại về nền kinh tế toàn cầu. Giá dầu cũng đang được các nhà đầu tư cân nhắc bởi những lo ngại về kinh tế. Thị trường chứng khoán toàn cầu đã giảm mạnh trong 1 tháng gần đây như lời cảnh báo về triển vọng tăng trưởng chậm lại của nền kinh tế. Chỉ số KOSPI-100 của Hàn Quốc (KS100) hiện đã giảm gần 19%, mức giảm nhanh nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính 2008/2009. Các nhà đầu tư cho rằng, KOSPI-100 có mối tương quan chặt chẽ với sự tăng trưởng thương mại quốc tế, do định hướng chủ đạo xuất khẩu của nền kinh tế Hàn Quốc, do đó có thể phản ánh sự suy giảm trong thương mại toàn cầu.

Theo báo cáo mới nhất của Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA), sản lượng kthai thác dầu đá phiến Mỹ sẽ tăng thêm 98.000 thùng/ngày trong tháng 11/2018 và sẽ còn tăng thêm 300.000 thùng/ngày, lên mức 11,8 triệu thùng/ngày.

Minh Châu

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/gia-dau-se-ha-nhiet-519910.html