Giá dầu Mỹ tăng mạnh lên gần 60USD/thùng

Tính từ đầu tháng 5/2019 đến nay, giá dầu WTI giảm gần 8%. Phiên ngày thứ Hai, thị trường Mỹ nghỉ giao dịch nhân ngày lễ.

Ảnh: GettyImages

Phiên giao dịch ngày thứ Ba, giá dầu thô giao kỳ hạn tăng, thế nhưng giá dầu toàn cầu không có nhiều thay đổi. Tuần trước đó, giá dầu đã có tuần sụt giảm tồi tệ nhất của năm, giới đầu tư tiếp tục băn khoăn về những rủi ro đối với nguồn cung cũng như nhu cầu.

Chuyên gia phân tích kỹ thuật tại Forex.com, ông Fawad Razaqzada, nhận xét: “Giá dầu thô trên thị trường đã biến động nhiều trong thời gian gần đây khi mà rủi ro với nguồn cung tăng lên và nhà đầu tư lo lắng về nhu cầu”.

Ông chỉ ra: “Xuất khẩu dầu của Iran giảm bởi lệnh trừng phạt từ Mỹ, cùng lúc đó, tình trạng gián đoạn tại Venezuela cũng như một số nơi khác đã khiến cho nguồn cung đi xuống. Tuy nhiên, cung dầu từ Nga đang phục hồi sau sự cố với đường ống. Như vậy những lo lắng về nguồn cung giảm bớt.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Ba, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI trên thị trường Mỹ giao kỳ hạn tháng 7/2019 tăng 51 cent tương đương 0,9% lên 59,14USD/thùng. Giá dầu kỳ hạn này giảm 6,8% trong tuần trước. Vào phiên ngày thứ Năm tuần trước, giá dầu đóng cửa ở mức 57,91USD/thùng – mức thấp nhất trong hơn 2 tháng.

Tính từ đầu tháng 5/2019 đến nay, giá dầu WTI giảm gần 8%. Phiên ngày thứ Hai, thị trường Mỹ nghỉ giao dịch nhân ngày lễ.

Thị trường London, giá dầu Brent kỳ hạn tháng 7/2019 không thay đổi nhiều so với mức 70,11USD/thùng đóng cửa của phiên trước đó. Trong tuần trước, giá dầu Brent giảm 4,9% và như vậy có tuần sụt giảm sâu nhất tính từ đầu năm đến nay.

Chuyên gia phân tích cao cấp về thị trường hàng hóa, ông Mike McGlone, nhận xét: “Giá dầu thô đã thiết lập mức cao của năm, từ lo lắng của chúng tôi, những rủi ro đang ít hơn so với kỳ vọng”.

Về buổi họp sắp tới giữa các nước thành viên và đồng minh của OPEC, giới chuyên gia phân tích chỉ ra rằng dù Saudi Arabia nói rằng họ sẽ không tăng sản lượng, thế nhưng báo cáo trước thềm cuộc họp không khỏi khiến các chuyên gia có nhiều câu hỏi mở.

Gần đây đã có nhiều đồn đoán về khả năng OPEC sẽ quyết định thay đổi ngày họp từ 25 và 26/6 sang đầu tháng 7/2019. Thỏa thuận giảm sản lượng sẽ hết hạn vào cuối tháng 6/2019.

TRUNG MẾN

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/kinh-doanh-quoc-te/gia-dau-my-tang-manh-len-gan-60usdthung-3508449.html