Giá dầu mỏ tại châu Á giảm

Theo TTXVN và tin nước ngoài, giá dầu trên thị trường châu Á giảm sau khi Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ M.Pompeo tuyên bố Mỹ chấp thuận để tám nước tiếp tục mua dầu thô của Iran, trong bối cảnh các biện pháp trừng phạt toàn diện của Mỹ chống Iran chính thức có hiệu lực. Trong phiên giao dịch sáng 5-11, giá dầu thô Brent giao kỳ hạn giảm 0,28 USD so phiên trước, xuống 77,34 USD/thùng. Giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao kỳ hạn cũng giảm 0,55 USD, xuống 67,04 USD/thùng.

* Tổng thống Iran H.Rouhani ngày 5-11 khẳng định, nước này sẽ vẫn bán dầu và phá vỡ các lệnh trừng phạt do Mỹ tái áp đặt. Trong cuộc thảo luận với các nhà kinh tế được truyền hình trực tiếp, Tổng thống H.Rouhani cho rằng, chính quyền Mỹ muốn cắt đứt hoàn toàn hoạt động buôn bán dầu mỏ của Iran, song Tehran sẽ duy trì hoạt động này và phớt lờ các lệnh trừng phạt bất hợp pháp và bất công của Mỹ. Bộ Ngoại giao Iran cho biết, Tehran đang thảo luận với các bên tham gia thỏa thuận hạt nhân để thiết lập cơ chế tiếp tục các hoạt động giao dịch thương mại với Iran.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/38154202-gia-dau-mo-tai-chau-a-giam.html