Giá dầu mất gần 5% trong tuần

Bằng chứng kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm lại và việc chính quyền Tổng thống Trump chấp nhận miễn trừ cho 8 nước lớn khỏi lệnh cấm nhập khẩu dầu từ Iran đã khiến cho áp lực tăng cao hơn.

Ảnh: Saudi Arabia

Phiên giao dịch ngày thứ Sáu, giá dầu giao kỳ hạn trên thị trường New York không có nhiều thay đổi, trong khi đó giá dầu thế giới trên thị trường London tăng nhẹ. Tuy nhiên, tính cả tuần, cả hai loại giá dầu sụt giá đáng kể và như vậy ghi nhận tuần giảm thứ 6 liên tiếp.

Các cuộc đối thoại về giảm sản lượng vừa diễn ra trong nhóm các nhà sản xuất dầu lớn của thế giới hỗ trợ quan trọng cho giá dầu, thế nhưng khi mà nguồn cung tiếp tục tăng, theo số liệu do phía Mỹ công bố trong ngày thứ Năm đã đủ để khiến giá dầu các loại có một tuần sụt giảm.

Bằng chứng kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm lại và việc chính quyền Tổng thống Trump chấp nhận miễn trừ cho 8 nước lớn khỏi lệnh cấm nhập khẩu dầu từ Iran đã khiến cho áp lực tăng cao hơn.

Trước đó, thị trường từng kỳ vọng vào khả năng các biện pháp trừng phạt sẽ khiến cho dầu Iran không còn tồn tại trên thị trường.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Sáu, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao kỳ hạn tháng 12/2018 không thay đổi ở mức 55,46USD/thùng, trong phiên đã có lúc giá dầu WTI chạm mức 58USD/thùng.

Chuyên gia phân tích thị trường cao cấp tại Price Futures Group, ông Phil Flynn, chỉ ra việc khu vực Kirkuk tại Iran khôi phục lại xuất khẩu dầu là một yếu tố đẩy giá dầu giảm.

Từ khi lực lượng liên bang tái nắm quyền kiểm soát khu vực này hơn 1 năm trước đây, hoạt động xuất khẩu dầu của khu vực đã bị đình trệ lại nhiều lần, theo Financial Times.

Giá dầu thô trên thị trường Mỹ giảm 6,2% trong tuần. Vào phiên ngày thứ Ba, giá dầu WTI từng đóng cửa ở mức 55,69USD/thùng, đây là mức đóng cửa thấp nhất của giá dầu tính từ ngày 16/11/2018, theo tính toán của Dow Jones Market Data. Dầu giao kỳ hạn tháng 12/2018 hết hạn vào ngày thứ Hai tuần tới.

Thị trường London, giá dầu Brent kỳ hạn tháng 1/2018 tăng 14 cent tương đương 0,2% lên 66,76USD/thùng. Trước đó vào phiên ngày thứ Ba, giá dầu đóng cửa ở mức 65,47USD/thùng, như vậy đồng nghĩa với việc giá dầu Brent chính thức rơi vào trạng thái suy giảm, tức là khi giá dầu giảm 20% so với mức đỉnh gần nhất. Giá dầu Brent giảm 4,9% trong tuần qua.

TRUNG MẾN

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/kinh-doanh-quoc-te/gia-dau-mat-gan-5-trong-tuan-3480205.html