Giá dầu lập kỷ lục trong 4 năm qua

Ngày 25-9, hãng BBC đưa tin giá dầu đã vượt mốc 81USD/thùng, mức cao nhất kể từ tháng 11-2014, sau khi Saudi Arabia và Nga từ chối đề xuất của Mỹ về tăng sản lượng khai thác.

Kết thúc phiên giao dịch 24-9, dầu Brent biển Bắc tăng hơn 3%, lên 81,16 USD/thùng, trong phiên có lúc đạt 81,39 USD. Trước đó, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) - đứng đầu là Saudi Arabia - và một số nước sản xuất dầu lớn ngoài OPEC, trong đó có Nga, đã nhóm họp tại Algiers ngày 24-9. Cuộc họp kết thúc nhưng không có thỏa thuận chính thức nào về việc tăng sản lượng khai thác dầu.

Giá dầu Brent được dự báo có thể tăng lên 90 USD/thùng vào tháng 12 và vượt 100 USD/thùng vào năm 2019, khi lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran sẽ có hiệu lực đầy đủ từ tháng 11 tới.

VĂN ĐỖ

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/gia-dau-lap-ky-luc-trong-4-nam-qua-548833.html