Giá dầu lao dốc do hoạt động lọc dầu của Mỹ bị gián đoạn

Dầu thô thế giới tiếp tục giảm giá mạnh trong ngày 1/9 do cơn bão Harvey gây lũ lụt trên diện rộng đã làm tê liệt hoạt động lọc dầu, khiến công suất lọc dầu của các nhà máy tại Mỹ giảm 25%.

Cụ thể, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI đã giảm 27 xu Mỹ, tương đương 0,6% xuống 46,96 USD/thùng sau khi đã tăng 2,8% trong phiên trước.

Dầu thô thế giới tiếp tục giảm giá mạnh trong ngày 1/9.

Dầu Brent Biển Bắc được giao dịch với giá 52,72 USD/thùng, giảm 14 xu Mỹ. Trong phiên trước đó, giá dầu Brent tăng 1,52 USD/thùng, khoảng 2,99% lên 52,38 USD/thùng.

Trong khi đó, giá xăng kỳ hạn của Mỹ tăng hơn 28% lên hơn 2 USD/gallon, mức cao nhất trong 2 năm, bởi lo sợ thiếu hụt xăng trước ngày nghỉ lễ Lao động của Mỹ.

Giá xăng kỳ hạn tháng 9 tăng 25,52 xu Mỹ, khoảng 13,5%, lên 2,1399 USD/gallon.

Hiện công suất tại các nhà máy hóa dầu ở riêng Texas và Louisiana ước tính đạt khoảng 3,6 triệu thùng/ngày, chiếm khoảng 20% tổng công suất của Mỹ.

Goldman Sachs dự báo sẽ phải mất nhiều tháng để đưa hoạt động sản xuất xăng dầu có thể trở lại như trước. Thống kê cho thấy tuần trước, nhu cầu tiêu thụ xăng tại Mỹ đã chạm mức kỷ lục 9,846 triệu thùng/ngày.

Tony Nunan, quản lý rủi ro dầu tại Công ty Mitsubishi nhận định: “Thị trường dường như nghiêng về xu hướng đánh giá cơn bão Harvey sẽ tác động tới việc lọc dầu nhiều hơn là sản xuất".

Theo ông Nunan, sản xuất dầu mỏ sẽ bắt đầu hoạt động trở lại nhanh hơn lọc dầu, vì vậy điều này chỉ làm trầm trọng thêm tình trạng nơi có quá nhiều dầu mỏ”.

Siêu bão Harvey đã đổ bộ vào bang Texas và Louisiana làm ít nhất 44 người thiệt mạng, gây ngập lụt kỷ lục tới trung tâm dầu mỏ của Mỹ và làm tê liệt hoạt động lọc dầu.

Cục an toàn và thi hành môi trường của Bộ Nội vụ Mỹ cho biết khoảng 13,5% sản lượng dầu mỏ ở Vịnh Mexico phải đóng cửa trong ngày 31/8.

Chính phủ Mỹ đã mở kho dự trữ dầu mỏ chiến lược lần đầu tiên trong 5 năm vào ngày 31/8, giải phóng 1 triệu thùng dầu thô cho một nhà máy lọc dầu đang hoạt động tại Louisiana.

Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, tồn kho dầu thô của Mỹ giảm mạnh trong tuần trước ngay cả khi các nhà máy lọc dầu tăng sản lượng trước khi cơn bão Harvey đổ bộ.

Thông tin tích cực này sẽ hỗ trợ thêm cho nỗ lực thực hiện cắt giảm sản lượng khai thác nhằm cân bằng nguồn cung dầu toàn cầu của Nhóm Các nước Xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các quốc gia sản xuất dầu lớn khác.

Theo khảo sát của Reuters, sản lượng của các thành viên trong và ngoài OPEC trong tháng 8 giảm 170.000 thùng/ngày từ mức cao năm 2017.

Nguyễn Phương (Theo MarketWatch)

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/gia-dau-lao-doc-do-hoat-dong-loc-dau-cua-my-bi-gian-doan-297034.html