Giá dầu khả năng chạm mốc 100 USD, nhiều DN lên hương

Sáng nay 25-9-2018, giá dầu Brent đã lập kỷ lục mới lên 80,56 USD/thùng, một mức cao nhất kể từ tháng 11-2014.

Các nhà kinh doanh dầu mỏ lớn trên thế giới dự đoán giá dầu sẽ quay trở lại ở mức 100 USD trong thời gian đến. Nguyên nhân, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) chỉ sản xuất ở mức vừa đủ nhu cầu và thế giới thiếu hụt nguồn cung dầu từ Iran do lệnh trừng phạt của Mỹ đối với hàng hóa nước này.

Ông Ben Luckock, Trưởng nhóm kinh doanh dầu Tập đoàn Trafigura cho biết các lệnh trừng phạt của Mỹ với Iran sẽ khiến thị trường mất đi từ 300.000-700.000 thùng dầu/ngày. Tuy nhiên, nếu Mỹ thực thi các biện pháp mạnh tay hơn thì thị trường có thể thiếu hụt đến 1,5 triệu thùng dầu.

"Nếu điều đó xảy ra thì khả năng giá dầu tăng lên 90 USD vào cuối năm nay và giá sẽ đạt 100 USD vào đầu năm 2019" - ông Ben Luckock nói.

Cũng góc nhìn tương tự, theo ông Daniel Jaeggi, nhà sáng lập của Tập đoàn năng lượng Mercuria Energy, giá dầu có thể vọt lên 100 USD/thùng.

Các nhà đầu tư phố Wall cũng hết sức lạc quan với triển vọng giá dầu. Ông Francisco Blanch, người đứng đầu nhóm nghiên cứu hàng hóa Ngân hàng America cho biết nếu OPEC cắt giảm nguồn cung thì một kịch bản năm 2008 lặp lại khi giá dầu tăng vọt đến mức 150 USD.

Các công ty họ dầu Việt Nam cũng đang hưởng lợi từ các tín hiệu lạc quan của giá dầu. Giá cổ phiếu của các đơn vị này đã tăng rất mạnh. Chẳng hạn, trong phiên giao dịch 25-9, giá cổ phiếu của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (PLX) đã tăng hơn 1% lên mức giá 73.500 đồng/cổ phiếu, PVD tăng 3,7% lên 19.650 đồng, GAS tăng gần 1% ở mức giá 118.600 đồng,...

Ngoài ra, với giá dầu bắt đầu chạm mốc 80 USD thì các doanh nghiệp họ dầu đang mơ về một năm có kết quả kinh doanh tăng trưởng tốt.

Theo các chuyên gia trong ngành dầu khí, với giá dầu 50 USD/thùng, hầu hết công ty dầu khí đều hoạt động cầm chừng. Khi giá dầu leo lên trên 70 USD, việc kinh doanh của các công ty trong ngành dầu khí trở nên ổn định hơn.

PVN tính toán, nếu giá dầu giảm 1 USD/thùng, doanh thu tập đoàn giảm 5,4 ngàn tỉ đồng, nộp ngân sách nhà nước giảm 1,5 ngàn tỉ đồng. Như vậy, có thể thấy việc tăng trưởng giá dầu trong tương lai thì kinh doanh của PVN và ngân sách nhà nước cùng hưởng lợi.

PVN cũng vừa công bố, bảy tháng đầu năm 2018, tổng doanh thu toàn PVN đạt 332,2 ngàn tỉ đồng, bằng 56% kế hoạch năm; tổng lợi nhuận sau thuế đạt 17,8 ngàn tỉ đồng, bằng 94% kế hoạch năm. Nộp ngân sách nhà nước đạt 61,8 ngàn tỉ đồng, bằng 83% kế hoạch năm.

PHƯƠNG MINH

Nguồn PLO: http://plo.vn/tai-chinh-ngan-hang/gia-dau-kha-nang-cham-moc-100-usd-nhieu-dn-len-huong-794786.html