Giá dầu hướng về 47 USD trước áp lực từ biến chủng virus Corona mới

Giá dầu thô thế giới quay đầu giảm mạnh trong đầu phiên sáng ngày thứ hai trước áp lực từ thông tin về biến chủng virus Sars-Cov-2 mới được phát hiện tại Anh Quốc, xóa bỏ toàn bộ thành quả đã đạt được trong tuần trước đó.

Ảnh minh họa.https://kinhtexaydung.petrotimes.vn

Ảnh minh họa.https://kinhtexaydung.petrotimes.vn

Cuối tuần vừa rồi, chính phủ Anh đã quyết định hủy bỏ kế hoạch nới lỏng các biện pháp phòng dịch trong dịp giáng sinh tại nước này cũng như thắt chặt hơn việc phong tỏa tại London sau khi một biến chủng virus mới được xác nhận tại nước này. Theo thông tin từ chính phủ Anh, loại biến chủng của Sars-Cov-2 này có tốc độ lây lan nhanh hơn 70% so với chủng virus thông thường.

Sau đó, một số nước như Hà Lan hay Italy cũng đã phát hiện một số ca nhiễm đơn lẻ chủng virus mới tại Anh, khiến cho các nước này dừng toàn bộ việc nhập cảnh từ Anh. Quốc gia hàng xóm của Anh là Pháp còn thực hiện biện pháp phòng dịch mạnh tay hơn khi không chỉ ngừng nhập cảnh đối với người mà toàn bộ việc trung chuyển hàng hóa cũng bị chặn.

Việc các nước bất ngờ thắt chặt phòng dịch, đóng cửa biên giới một lần nữa ảnh hưởng tới nhu cầu dầu thô trong ngắn hạn cho sự sụt giảm trong hoạt động đi lại cũng như dài hạn do những tác động tiêu cực tới hoạt động kinh tế.

Cũng trong cuối tuần vừa rồi, Phó thủ tướng Nga Alexander Novak đã có cuộc hội đàm với bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia, Hoàng tử Abdulaziz bin Salman về các vấn đề trên thị trường dầu thô. Hai nước đạt được nhiều đồng thuận trong chính sách và có thể sẽ kéo dài cơ chế điều hành thị trường hiện tại tới cuối năm 2022 để có thể hỗ trợ thị trường một cách linh hoạt hơn.

Dù vậy, cuộc họp gần nhất của Ủy ban Giám sát chung cấp bộ trưởng JMMC của OPEC+ là vào ngày 04/01 tới. Những biện pháp hỗ trợ sẽ không thể kịp hỗ trợ giá dầu vào thời điểm này.

Về mặt kỹ thuật, đà giảm của giá dầu đã được hãm lại tại quan mức giá 47.5 USD. Đây có thể coi là một mức giá có lực hỗ trợ tốt khi được kết hợp bởi vùng giá tích lũy trong giai đoạn giữa tháng 12, mức Fibonacci 50% và đường biên của chỉ báo pitchfork.

Chỉ báo RSI đã phá vỡ xu hướng tăng trong một tuần qua và giảm sâu, tuy nhiên vẫn chưa tiến vào vùng quá bán, cho thấy giá vẫn còn động lực để có thể giảm tiếp.

Tóm lại, tâm lý tiêu cực do dịch bệnh gây ra vẫn có thể gây áp lực đẩy giá dầu tiếp tục giảm về mức Fibonacci 38.2% tại vùng giá 47 USD, một mức hỗ trợ có thể coi là mạnh hơn trước khi có thể phục hồi trở lại nhờ những yếu tố cơ bản mới hỗ trợ giá.

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn

Đức Huy

Tin Mxv

Nguồn PetroTimes: https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/gia-dau-huong-ve-47-usd-truoc-ap-luc-tu-bien-chung-virus-corona-moi-591509.html