Giá dầu hôm nay tăng khi Trung Quốc lên kế hoạch nhập khẩu từ Mỹ

Giá dầu hôm nay tăng trở lại sau khi đón nhận thông tin Trung Quốc có kế hoạch tăng cường nhập khẩu dầu thô từ Mỹ trong tháng 8 và tháng 9.

Tính đến đầu giờ sáng nay (theo giờ Việt Nam), giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ giao dịch ở ngưỡng 42,76 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent dừng lại ở mức 45,37 USD/thùng.

Giá dầu tăng khi có thông tin cho rằng Trung Quốc đang lên kế hoạch vận chuyển khối lượng lớn dầu thô của Mỹ trong tháng 8 và tháng 9 nhằm chống lại căng thẳng gia tăng giữa hai nước và sự trì hoãn trong việc xem xét hiệp định thương mại của họ vào cuối tuần.

Trong một tín hiệu tích cực, các công ty dầu khí quốc doanh Trung Quốc đã dự kiến đặt các tàu chở dầu để vận chuyển ít nhất 20 triệu thùng dầu thô của Mỹ trong giai đoạn tháng 8, 9.

Giới phân tích cho biết, sự xuất hiện của các ca mắc mới Covid-19, đặc biệt là ở châu Âu cũng gây áp lực lên nhu cầu nhiên liệu và giá dầu, trong khi đồng USD yếu đã tạo ra một số hỗ trợ.

Trong khi đó, các nhà đầu tư cũng đang chờ đợi kết quả từ cuộc họp trong tuần này giữa các bộ trưởng năng lượng của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ OPEC và các đồng minh (còn gọi là OPEC+).

Tại Mỹ, số lượng giàn khoan dầu và khí đốt tự nhiên hoạt động trong tuần trước vẫn giữ ở mức thấp kỷ lục tuần thứ 15 liên tiếp, ngay cả khi giá dầu cao hơn khiến một số nhà sản xuất bắt đầu khoan trở lại.

Nguồn cung dầu đã tăng 2,5 triệu thùng/ngày, đạt 90 triệu thùng/ngày vào tháng 7, sau khi Ả Rập Xê-út chấm dứt việc cắt giảm sản lượng tự nguyện, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất vượt mục tiêu của OPEC+ và sản lượng của Mỹ bắt đầu phục hồi.

Bên cạnh đó, việc Quốc hội Mỹ không thể đạt được thỏa thuận về các biện pháp kích thích bổ sung có thể ảnh hưởng đến giá dầu trong tuần này. Các nhà hoạch định chính sách Mỹ dự kiến sẽ không xem xét lại vấn đề này cho đến sau ngày 7/9.

Bình An

Nguồn PetroTimes: https://nangluongquocte.petrotimes.vn/gia-dau-hom-nay-tang-khi-trung-quoc-len-ke-hoach-nhap-khau-tu-my-576340.html