Giá dầu hôm nay diễn biến trái chiều trong khi chờ cuộc họp của OPEC+

Trong khi giá dầu WTI quay đầu giảm, giá dầu Brent lại tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 16/7.

Tính đến đầu giờ sáng nay (theo giờ Việt Nam), giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ giao dịch ở ngưỡng 40,99 USD/thùng - giảm 0,51%, trong khi giá dầu Brent dừng lại ở mức 43,79 USD/thùng - tăng 2,07%.

Giá dầu diễn biến trái chiều trong bối cảnh lượng hàng tồn kho dầu thô của Mỹ giảm mạnh. Ngoài ra, thị trường vẫn đang chờ đợi cuộc họp của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các nước đồng minh (OPEC+).

Các thành viên OPEC+ đang chuẩn bị một cuộc họp để quyết định xem có tiếp tục gia hạn việc cắt giảm sản lượng ở mức 9,7 triệu thùng/ngày kết thúc vào cuối tháng 7 hay giảm xuống còn 7,7 triệu thùng/ngày.

Về nguồn cung, thị trường sẽ theo dõi chặt chẽ Ủy ban giám sát chung cấp Bộ trưởng của OPEC+ (JMMC).

Theo đó, quyết định của OPEC+ về việc có tiếp tục duy trì việc cắt giảm sản lượng sẽ ảnh hưởng đến thị trường dầu mỏ. Việc cắt giảm sản lượng của OPEC+ là công cụ thúc đẩy sự phục hồi của giá dầu trong tháng 4.

Trong tháng 6, OPEC và các đồng minh đã tuân thủ 107% việc cắt giảm sản lượng dầu, một nguồn tin từ OPEC+ cho biết hôm thứ Ba (14/7).

Trong một diễn biến khác, tồn kho dầu thô của Mỹ đã giảm 7,5 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 10/7, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết.

Trước đó, theo Bloomberg, Nga, Ả Rập Xê-út và các thành viên còn lại trong OPEC+ có ý định thảo luận việc tăng sản lượng khai thác dầu kể từ tháng 8 tới.

Chuyên gia phân tích Helima Croft của RBC Capital Markets nhận định rằng xu hướng gia tăng của giá dầu trong quý vừa qua và nhu cầu tăng trở lại đang khiến OPEC đi theo hướng xem xét thỏa thuận cắt giảm sản lượng.

Bình An

Nguồn PetroTimes: https://nangluongquocte.petrotimes.vn/gia-dau-hom-nay-dien-bien-trai-chieu-trong-khi-cho-cuoc-hop-cua-opec-574206.html