Giá dầu hôm nay 22/12 giảm do dịch Covid-19 xuất hiện biến chủng

Giá dầu hôm nay 22/12 quay đầu giảm mạnh do lo ngại biến chủng virus gây Covid-19 tại Anh có thể tác động tiêu cực tới nhu cầu tiêu thụ.

Tính đến đầu giờ sáng nay (theo giờ Việt Nam), giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ giao dịch ở ngưỡng 47,74 USD/thùng - giảm 2,77%, trong khi giá dầu Brent dừng lại ở mức 50,89 USD/thùng - giảm 2,62%.

Một chủng virus mới gây Covid-19 xuất hiện tại Anh có tốc độ lây lan mạnh hơn chủng thông thưòng, buộc nhà chức trách nước này phải phong tỏa phần lớn đất nước. Một số quốc gia châu Âu cũng đặt ra các hạn chế đi lại, đến và đi từ Anh làm dấy lên lo ngại về nhu cầu nhiên liệu sẽ chịu tác động mạnh.

Nhà phân tích Louise Dickson của công ty tư vấn Rystad Energy nói: "Chủng coronavirus mới ở Anh đã cho chúng ta thấy rằng sự lạc quan về vaccine giữ giá dầu Brent trên 50 USD/thùng có thể bị tan biến trong chốc lát”.

Các nhà lập pháp Mỹ đang cố gắng đạt được thỏa thuận về gói cứu trợ Covid-19, nhưng một rào cản tiềm năng mới đã xuất hiện khi một số đảng viên Cộng hòa ở Thượng viện nhấn mạnh vào việc các chương trình cho vay hết hạn của Cục Dự trữ Liên bang không thể được phục hồi.

Hiện giới đầu tư đang hướng sự chú ý vào 2 cuộc họp quan trọng của OPEC và các nước đồng minh (OPEC+). Cuộc họp dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 4/1 với nội dung chính là đánh giá về thị trường và đưa ra quyết định về sản lượng.

Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho rằng, những diễn biến mới của đại dịch Covid-19 đang tác động tiêu cực đến giá dầu, đồng thời cho biết thêm rằng sự phục hồi của thị trường dầu toàn cầu đang diễn ra chậm hơn so với dự kiến trước đây và có thể mất từ hai đến ba năm.

Bình An

Nguồn PetroTimes: https://nangluongquocte.petrotimes.vn/gia-dau-hom-nay-2212-giam-do-dich-covid-19-xuat-hien-bien-chung-591577.html