Giá dầu hôm nay 17/8 tăng trước thông tin tồn kho của Mỹ giảm mạnh

Giá dầu hôm nay 17/8 quay đầu tăng do thông tin về lượng hàng tồn kho tại Mỹ giảm, trong khi đại dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp.

Tính đến đầu giờ sáng 17/8 (theo giờ Việt Nam), giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ giao dịch ở ngưỡng 42,29 USD/thùng - tăng 0,67%, trong khi giá dầu Brent dừng lại ở mức 45,05 USD/thùng - tăng 0,56%.

Trong tuần qua, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) và Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đã cắt giảm dự báo nhu cầu dầu năm 2020. Ngoài ra, OPEC và các đồng minh (OPEC+) đang tăng sản lượng trong tháng này.

Cụ thể, IEA hạ dự báo nhu cầu dầu thô thế giới năm nay hơn 140.000 thùng/ngày xuống còn 91,1 triệu thùng/ngày, giảm 8,1 triệu thùng/ngày so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, giá dầu sẽ được hỗ trợ trong tuần này nhờ dữ liệu từ nhà chức trách Mỹ cho thấy, tồn kho dầu thô, xăng và sản phẩm chưng cất giảm trong tuần trước do các nhà máy lọc dầu tăng sản lượng và nhu cầu đối với các sản phẩm dầu tăng.

Bất chấp đợt bùng phát Covid-19 mới đã ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh ở hầu hết các bang của Mỹ kể từ tháng 7, Cơ quan Quản lý Thông tin năng lượng Mỹ (EIA) ước tính lượng dầu thô đã giảm mạnh trong ba tuần qua, tổng cộng 22 triệu thùng.

Theo công ty dịch vụ năng lượng Baker Hughes, số lượng giàn khoan dầu khí của Mỹ đã giảm trong tuần thứ 15 liên tiếp xuống mức kỷ lục trong tuần này.

Nguồn cung dầu đã tăng 2,5 triệu thùng/ngày, đạt 90 triệu thùng/ngày vào tháng 7, sau khi Saudi Arabia chấm dứt việc cắt giảm sản lượng tự nguyện, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất vượt mục tiêu của OPEC+ và sản lượng của Mỹ bắt đầu phục hồi.

Bình An

Nguồn PetroTimes: https://nangluongquocte.petrotimes.vn/gia-dau-hom-nay-178-tang-truoc-thong-tin-ton-kho-cua-my-giam-manh-576281.html