Giá dầu giảm về 60 USD/thùng trước cảnh báo tái diễn tình trạng dư cung

Giá 'vàng đen' đi xuống trong phiên giao dịch ngày 13/9 do lo ngại tăng trưởng kinh tế toàn cầu giảm tốc khiến nhu cầu dầu mỏ suy yếu.

Trong phiên giao dịch này, giá dầu mỏ quay về mức 60 USD/thùng do lo ngại tái diễn nguồn cung dư thừa mặc dù Mỹ và Trung Quốc vừa có những nhượng bộ về thuế quan trước khi bước vào vòng đàm phán mới trong tuần tới.

Giá dầu Brent giảm về mức 60 USD/thùng trong ngày 13/9.

Giá dầu Brent giảm về mức 60 USD/thùng trong ngày 13/9.

Các báo cáo của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA) công bố trong tuần này đều nhận định nguồn cung dầu mỏ sẽ dư thừa trong năm 2020, bất chấp hiệp ước giảm sản xuất dầu mỏ do OPEC dẫn đầu kéo dài đến tháng 3 năm sau.

Chuyên gia năng lượng Craig Erlam của OANDA cho biết, giá dầu đã giảm trong những ngày gần đây ngay cả khi thị trường chứng khoán tăng điểm mạnh và dữ liệu dầu tồn kho chứng kiến đà sụt giảm lớn.

Báo cáo mới nhất của IEA cũng hạ dự báo về nhu cầu dầu mỏ trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế toàn cầu có dấu hiệu chững lại.

Cụ thể, giá dầu Brent giảm 25 xu Mỹ, xuống còn 60,13 USD/thùng, trong khi đó, giá dầu ngọt nhẹ WTI của Mỹ cộng 5 xu Mỹ lên mức 55,14 USD/thùng.

Giá dầu Brent đang hướng tới tuần giảm đầu tiên trong 5 tuần qua. Trong khi đó, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ cũng hướng tới tuần giảm đầu tiên trong 3 tuần qua.

Những động thái nhượng bộ từ Mỹ và Trung Quốc trước thềm các vòng đàm phán mới dự kiến diễn ra tại Washington đã cải thiện tâm lý nhà đầu tư trên thị trường tài chính.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 11/9 thông báo ông đã nhất trí lùi thời điểm tăng thuế lên 5% đối với 250 tỷ USD hàng hóa của Trung Quốc từ ngày 1/10 sang ngày 15/10, “như một cử chỉ thiện chí". Tổng thống Trump cho biết ông ưu tiên một thỏa thuận thương mại toàn diện với Trung Quốc, nhưng không loại trừ khả năng đạt được một thỏa thuận tạm thời.

Dẫu vậy, những cảnh báo dư cung dầu mỏ trên thị trường đã lấn át tín hiệu tích cực từ đàm phán thương mại giữa hai cường quốc kinh tế thế giới.

Bên cạnh đó, giá dầu phiên này còn bị chi phối bởi những bình luận từ tân Bộ trưởng Năng lượng Ả Rập Saudi Abdulaziz bin Salman nói rằng sẽ không có bất kỳ quyết định chính thức nào về việc cắt giảm thêm sản lượng dầu trước khi diễn ra cuộc họp vào tháng 12 tới của OPEC và các đồng minh, dẫn đầu là Nga, còn gọi là Nhóm OPEC+.

Giá dầu Brent đã tăng 12% trong năm 2019, phần lớn nhờ việc thực hiện cắt giảm sản lượng khoảng 1,2 triệu thùng dầu/ngày của các nước trong và ngoài OPEC.

Ủy ban Giám sát Thị trường do OPEC+ thành lập đã nhóm họp tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, hôm 12/9. Tại cuộc họp, OPEC đã yêu cầu các nước thành viên sản xuất vượt hạn ngạch gồm Iraq và Nigeria tuân thủ hạn ngạch đưa ra theo thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu thô để hạn chế tình trạng dư thừa nguồn cung. Iraq, nước sản xuất dầu lớn thứ 2 trong OPEC, cam kết giảm sản lượng 175.000 thùng/ngày vào tháng 10/2019, trong khi Nigeria cam kết cắt giảm 57.000 thùng/ngày.

Nguyễn Thu (Theo Reuters)

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/gia-dau-giam-ve-60-usdthung-truoc-canh-bao-tai-dien-tinh-trang-du-cung-352468.html