Giá dầu giảm nhẹ sau yêu cầu của Tổng thống Mỹ

Giá dầu thô trong ngày hôm nay (21-9) đã giảm nhẹ sau lời yêu cầu của Tổng thống Mỹ - Donald Trump với OPEC.

Cụ thể, kết thúc phiên giao dịch cuối ngày tại Mỹ, giá dầu WTI giao tháng 11 giảm 32 cent xuống 70,8 USD/thùng. Giá dầu Brent giảm 1,03% xuống 78,58 USD/thùng.

Giá dầu thô bất ngờ giảm nhẹ là do việc Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) phải giảm giá xuống khi tổ chức này đã liên tục đẩy giá dầu lên cao.

Tuy nhiên, việc giá dầu đi xuống sẽ chỉ có trong thời gian ngắn khi mà OPEC vẫn muốn cắt giảm sản lượng để thúc đẩy giá dầu. Arab Saudi – một trong những nước xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất trên thế giới vẫn muốn giá dầu tiếp tục tăng trong thời gian tới để chạm mốc 80 USD/thùng.

Bên cạnh đó, việc Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết dự trữ dầu thô Mỹ đã giảm 2,057 triệu thùng trong tuần cộng thêm sản lượng dầu thô của nước này chỉ tăng lên 11 triệu thùng/ngày cũng sẽ khiến cho giá dầu sẽ tích cực hơn.

C.Kỳ

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/gia-dau-giam-nhe-sau-yeu-cau-cua-tong-thong-my-122625.html