Giá dầu được giao dịch ở châu Á trong khoảng 69-80 USD/thùng

Giá dầu châu Á tương đối vững ổn trong phiên giao dịch sáng 22/10 trong bối cảnh những quan ngại về nguồn cung dầu khi Mỹ chuẩn bị áp đặt lệnh trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu thô của Iran.

Giá dầu được giao dịch ở châu Á trong khoảng 69-80 USD/thùng. Ảnh minh họa: ReutersVào lúc 7 giờ 42 phút tại thị trường Singapore, giá dầu Brent giao tháng 11/2018 giảm nhẹ 0,02 USD so với mức giá đóng cửa của ngày 19/10 xuống 79,74 USD/thùng. Trong khi giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao kỳ hạn giảm 0,05 USD xuống 69,07 USD/thùng.

Lệnh trừng phạt mà Mỹ áp đặt với hoạt động xuất khẩu dầu của Iran sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 4/11 tới.
Một văn bản nội bộ mà hãng tin Reuters có được cho thấy sau khi nhất trí tăng sản lượng hồi tháng 6/2018 để bù đắp sự sụt giảm nguồn cung do lệnh trừng phạt Iran kể trên, OPEC đang phải nỗ lực tăng nguồn cung cho thị trường “vàng đen” khi mức tăng sản lượng của quốc gia sản xuất dầu hàng đầu OPEC là Saudi Arabian đã bị "triệt tiêu" bởi sản lượng ở Iran, Venezuela và Angola sụt giảm.

Theo số liệu ngày 19/10 của công ty dịch vụ dầu khí Baker Hughes, số lượng giàn khoan dầu đang hoạt động tại Mỹ đã tăng thêm 4 lên 873 giàn, mức cao nhất kể tháng 3/2015. Diễn biến tăng hay giảm số lượng giàn khoan dầu hoạt động tại Mỹ là một dấu hiệu báo trước về khả năng biến động sản lượng dầu trong tương lai.

Với việc hoạt động khoan dầu tại Mỹ gia tăng trở lại sau nhiều tháng đình trệ, sản lượng dầu thô của quốc gia sản xuất dầu hàng đầu thế giới này dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Tuy nhiên, theo ngân hàng Emirates NBD, cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung sẽ tác động "một cách đầy đủ" lên các thị trường trong năm 2019 và có thể kìm hãm đáng kể nhu cầu dầu mỏ trong năm tới.
Anh Quân (Theo Reuters)

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/gia-dau-duoc-giao-dich-o-chau-a-trong-khoang-69-80-usd-thung/99213.html