Giá dầu dao động từ 60 đến 75 USD/thùng là hợp lý?

Theo chuyên gia dầu mỏ Dan Yergin - Phó chủ tịch IHS Markit, trong thời gian một năm khi các quốc gia phục hồi sau cuộc khủng hoảng Coronavirus, áp lực cung cầu sẽ bù trừ lẫn nhau trên thị trường, dẫn đến giá dầu nằm trong khoảng 60 đến 75 USD/thùng là hợp lý.

Ông Yergin chỉ ra rằng có một “thặng dư lớn” dầu chưa được đưa trở lại thị trường kể từ khi OPEC và các đồng minh cắt giảm sản lượng 9,7 triệu thùng/ngày vào tháng 4 năm ngoái.

Áp lực cung và cầu sẽ bù trừ lẫn nhau trên thị trường dầu và dự kiến giá dầu sẽ nằm trong khoảng 60 đến 75 USD/thùng trong thời gian một năm. Đó là những gì thị trường đang nói với chúng ta khi nền kinh tế của Hoa Kỳ và Trung Quốc đang phục hồi sau cuộc khủng hoảng Coronavirus.

Ảnh minh họa/ https://kinhtexaydung.petrotimes.vn

Ảnh minh họa/ https://kinhtexaydung.petrotimes.vn

Phó chủ tịch IHS Markit cho biết: “Nếu chúng ta thực sự khiến phần còn lại của thế giới phục hồi, tôi nghĩ đó là hợp lý khi giá dầu sẽ nằm trong khoảng 60 đến 75 USD/thùng”. Một nhà giao dịch còn nhận định: giá dầu có khả năng sẽ tăng vọt lên 100 USD/thùng.

Vào chiều ngày 20/4 tại châu Á, giá dầu Brent giao sau tăng 1,33% giao dịch ở mức 67,94 USD/thùng, giá dầu thô WTI tăng 1,28% lên 64,19 USD/thùng.

Theo quan điểm của Dan Yergin, còn rất nhiều nguồn cung vẫn đang ngoại tuyến và có thể đáp ứng nhu cầu tăng vọt khi nền kinh tế toàn cầu phục hồi.

Ông nói: “Vẫn còn một lượng dầu dư thừa lớn phải đưa trở lại thị trường”, trong khi OPEC và các đồng minh đã góp phần nâng giá dầu bằng cách cắt giảm sản lượng gần 10 triệu thùng mỗi ngày.

“Sẽ có những áp lực bù đắp và nguồn cung sẽ đến nhiều hơn và chúng ta sẽ thấy Hoa Kỳ bắt đầu quay trở lại sản xuất”, ông nhận định.

Nhưng Yergin thừa nhận rằng rất khó để dự đoán giá dầu sẽ là bao nhiêu trong khi sự phục hồi kinh tế của châu Âu vẫn nằm trong trạng thái cân bằng.

Ông nói: “Hoa Kỳ đang tiến vào giai đoạn phục hồi kinh tế siêu tốc, còn Trung Quốc đang có một sự phục hồi rất mạnh mẽ, điều đó sẽ thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ dầu tăng lên”. Khi nhu cầu tiêu thụ tăng lên thì giá dầu dao động từ 60 đến 75 USD/thùng là hợp lý.

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn

Trang Hoàng

Nguồn PetroTimes: https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/gia-dau-dao-dong-tu-60-den-75-usdthung-la-hop-ly-608424.html