Giá dầu có nguy cơ chạm mốc 80 đô la/thùng sau 2 vụ tấn công tàu chở dầu ở Trung Đông

Trong nhiều năm qua, giá dầu thế giới đang trên đà giảm mạnh do các lo ngại về suy thoái kinh tế toàn cầu cộng với cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung đang ngày một leo thang. Tuy nhiên, hai vụ tấn công tàu chở dầu mới đây tại Trung Đông đã làm hồi sinh nỗi lo về xung đột chính trị và khiến giá dầu tăng cao.

Hãng thông tấn CNBC đưa tin, thị trường xăng dầu trên toàn cầu có khả năng biến động dữ dội sau khi hai tàu chở dầu Front Altair và Kokuka Courageous bị tấn công ở Vịnh Oman thuộc Trung Đông.

 Tàu chở dầu Front Altair cháy dữ dội sau khi bị tấn công bất ngờ. Ảnh: CNBC

Tàu chở dầu Front Altair cháy dữ dội sau khi bị tấn công bất ngờ. Ảnh: CNBC

Các con số thống kê cho thấy, vào ngày 12/6, giá dầu thô đã giảm xuống 4% do tình trạng dư cung. Tuy nhiên, vào ngày 13/6, sau khi hai vụ tấn công diễn ra, giá dầu nhanh chóng tăng trở lại thêm 4%. Giá dầu thô kì hạn Mỹ West Texas Intermediate (WIT) đã tăng 2,2%, chạm mốc 52,22 đô la/1 thùng. Trong khi đó, giá dầu thô Brent cũng tăng 2,2%, chạm mốc 61,31 đô la/1 thùng.

Helima Croft, giám đốc ngân hàng nổi tiếng Royal Bank of Canada, nhận định: “Chỉ có hai khả năng xảy ra. Trong trường hợp nếu trên thế giới không có biến động nào khác ngoài cuộc chiến tranh thương mại, giá dầu có khả năng vẫn ở nguyên mốc 60 đô la/1 thùng. Tuy nhiên, nếu một bất kì một sự kiện địa chính trị lớn xảy ra, việc giá dầu Brent sẽ đạt mốc 80 đô la/1 thùng là điều hoàn toàn bình thường.

Tôi không nghĩ rằng các thương nhân giao dịch dầu mỏ biết cách đối phó với các rủi ro tiềm tàng đến từ hai cuộc tấn công tàu chở dầu này. Chỉ mỗi cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung đã đủ khiến cho họ căng thẳng hơn bao giờ hết và giờ lại có thêm cuộc xung đột Trung Đông. Viễn cảnh mà tôi mường tượng ra bây giờ là cuộc chiến nào sẽ quyết định thị trường dầu mỏ: Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung hay cuộc đối đầu giữa Mỹ - Iran tại Trung Đông?”.

Trưởng phòng chiến lược RCB Helima Croft dự đoán về thị trường dầu mỏ sau biến động chính trị Trung Đông. Ảnh: BBC

Theo thông tin từ hãng thông tấn Reuters, vào tối ngày 13/6, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Mike Pompeo đã chỉ đích danh Iran là thủ phạm đằng sau vụ tấn công hai tàu chở dầu ở Vịnh Oman. Phía Iran đã ngay lập tức bác bỏ mọi cáo buộc và cho biết chính phủ nước này “hoàn toàn nằm ngoài vòng nghi vấn”.

Nguồn TGTT: https://thegioitiepthi.vn/gia-dau-co-nguy-co-cham-moc-80-do-la-thung-sau-2-vu-tan-cong-tau-cho-dau-o-trung-dong-164768.html