Giá dầu châu Á giảm sau khi OPEC+ hoãn đàm phán về sản lượng

Giá dầu châu Á giảm chiều 1/12 do lo ngại nguồn cung tăng trở lại sau khi các nhà sản xuất hàng đầu hoãn đàm phán sản lượng năm 2021, trong khi dịch COVID-19 tiếp tục làm sụt giảm nhu cầu nhiên liệu.

Trong ảnh: Toàn cảnh cơ sở lọc dầu Caltex của Tập đoàn Chevron ở bán đảo Kurnell, gần Sydney, Australia. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong ảnh: Toàn cảnh cơ sở lọc dầu Caltex của Tập đoàn Chevron ở bán đảo Kurnell, gần Sydney, Australia. Ảnh: AFP/TTXVN

Vào lúc 14 giờ 22 phút theo giờ Việt Nam, giá dầu Brent giảm 35 xu Mỹ (0,7%) xuống 47,53 USD/thùng, sau khi giảm hơn 1% vào phiên 30/11. Giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng giảm 30 xu Mỹ (0,7%) xuống 45,04 USD/thùng sau khi đã giảm 0,4% trong phiên trước.
Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) cùng với Nga và các nước sản xuất dầu liên minh khác, còn được gọi là OPEC+ đã phải hoãn các cuộc đàm phán về chính sách sản lượng năm 2021 cho đến ngày 3/12 do một số thành viên vẫn còn bất đồng ý kiến trong bối cảnh nhu cầu yếu.
Một cuộc thăm dò của hãng tin Reuters với 40 nhà kinh tế và nhà phân tích dự báo rằng giá dầu Brent sẽ đạt trung bình 49,35 USD/thùng trong năm tới và khó có khả năng duy trì đà tăng.

Vân Anh (Theo Reuters)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/gia-dau-chau-a-giam-sau-khi-opec-hoan-dam-phan-ve-san-luong/179477.html