Giá dầu bật tăng hơn 8%

Tuy nhiên nếu tính từ đầu tháng 12/2018 đến nay, giá dầu các loại vẫn giảm hơn 7%.

Ảnh: GettyImages

Phiên giao dịch ngày thứ Tư, giá dầu thô giao kỳ hạn tăng khoảng 8% và như vậy chuỗi 3 phiên giảm giá của dầu chấm dứt. Trước ngày nghỉ lễ Giáng Sinh, giá dầu đóng cửa ở mức thấp nhất tính từ tháng 7/2017.

Việc thị trường chứng khoán tăng điểm mạnh, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng hơn 1.000 điểm và những tuyên bố về khả năng bình ổn nguồn cung toàn cầu từ phía quan chức năng lượng hàng đầu của Nga đã hỗ trợ quan trọng cho giá dầu.

Trong ngày thứ Ba, Bộ trưởng Năng lượng Nga tuyên bố rằng giá dầu sẽ trở nên bình ổn hơn trong nửa đầu năm 2019.

Trong bài phỏng vấn với Rossiya-24 TV, Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak nói: “Tôi tin rằng trong nửa đầu năm 2019, nhờ vào nhiều nỗ lực, từ cả phía OPEC và nhóm nước ngoài OPEC, tình hình sẽ trở nên bình ổn hơn, thị trường có trạng thái cân bằng”.

Ông chỉ ra: “Có nhiều yếu tố căn bản đang tác động đến giá dầu bao gồm: nhu cầu giảm đi trong mùa đông, tình hình kinh tế vĩ mô xấu đi và thị trường chứng khoán suy giảm dịp cuối năm”.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Tư trên thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao kỳ hạn tháng 2/2019 tăng 4,69USD/thùng tương đương 8,6% lên 46,22USD/thùng. Đây là mức tăng trong phiên của giá dầu mạnh nhất tính từ ngày 30/11/2016, theo tính toán của Dow Jones Market Data.

Trước đó vào phiên ngày thứ Hai, giá dầu trên thị trường Mỹ đóng cửa ở mức thấp nhất tính từ ngày 21/7/2017 và tính từ đầu tháng đến nay giảm 9,25%, cũng theo Dow Jones Market Data.

Thị trường London, giá dầu Brent kỳ hạn tháng 2/2019 tăng 4USD tương đương 7,9% lên 54,47USD/thùng. Đây là mức tăng trong ngày giao dịch lớn nhất tính theo tỷ lệ phần trăm tính từ ngày 30/11/2016. Tuy nhien tính từ đầu tháng 12/2018 đến nay, giá dầu vẫn giảm hơn 7%.

Chuyên gia phân tích về thị trường hàng hóa tại ngân hàng Saxo, ông Ole Hansen, nhận định: “Nhìn từ góc độ phân tích kỹ thuật và tâm lý, giá dầu ở mức 50USD ghi nhận mức tăng ấn tượng”.

Tuy nhiên, cả hai loại giá dầu vẫn ở trong trạng thái sụt giảm, đó là khi giá giảm hơn 20% tính từ mức đỉnh gần nhất. Giá dầu WTI hiện thấp hơn 39% tính từ mức đỉnh vào ngày 3/10/2018 còn giá dầu Brent giảm khoảng 37% so với mức đỉnh vào tháng 10/2018.

TRUNG MẾN

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/the-gioi/gia-dau-bat-tang-hon-8-3486481.html