Giá dầu bất ngờ 'quay đầu', giảm hơn 12%

Giá dầu đã giảm đột ngột vào thứ Năm trong bối cảnh nguồn cung vẫn bị gián đoạn do các lệnh trừng phạt của phương Tây dành cho Nga.

Ảnh: CNN.

Ảnh: CNN.

Dầu thô WTI đã giảm gần 12%, tương đương 14 USD, xuống 110 USD/ thùng. Đầu tuần này, dầu WTI đạt mức 130 USD/thùng, mức cao nhất trong 13 năm do tình hình căng thẳng địa chính trị tiếp tục leo thang.

Trong khi đó, dầu thô Brent cũng giảm 13%, tương đương 16,8 USD xuống 111,1 USD. Vào ngày thứ Hai, giá dầu Brent đã đạt 139 USD, mức cao nhất kể từ năm 2008.

Động thái giá dầu giảm diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang tích cực kêu gọi các quốc gia khác tăng sản lượng và ổn định nguồn cung. Reuters đưa tin, Iraq cho biết họ có thể tăng sản lượng nếu OPEC+ yêu cầu. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng nói rằng UAE sẽ hỗ trợ OPEC+ tăng sản lượng.

Chuyên gia John Kilduff của Again Capital cho biết: "Mức giá 130 USD đã gây áp lực lên thị trường dầu mỏ. Điều này sẽ có thể lặp lại khi nguồn cung từ Nga bị hạn chế hơn nữa, không có động thái từ OPEC và tình hình Ukraine trở nên tồi tệ hơn. Dù chúng ta đã nhận thấy những điều chỉnh, song tôi không muốn quá lạc quan".

Tuần trước, Cơ quan Năng lượng Quốc tế đã giải phóng 60 triệu thùng dầu dự trữ để bù đắp cho sự gián đoạn nguồn cung. Cơ quan này cho biết đây là một phản ứng ban đầu và có thể tiếp tục nếu cần thiết.

Mới đây, Vương quốc Anh đã công bố những hạn chế của riêng mình đối với việc mua dầu nhập khẩu của Nga, trong khi Liên minh châu Âu cũng thông báo về kế hoạch cắt bỏ nhiên liệu hóa thạch của Nga.

Theo thống kê của Goldman Sachs, Nga cung cấp 11% lượng tiêu thụ dầu toàn cầu, 17% lượng khí đốt toàn cầu và 40% lượng tiêu thụ khí đốt của Tây Âu vào năm 2021.

Trong trường hợp xấu nhất, lệnh cấm hoàn toàn đối với nhập khẩu năng lượng của Nga ở tất cả các quốc gia tiêu thụ lớn sẽ "làm giảm nghiêm trọng và gián đoạn nguồn cung năng lượng", đẩy giá tiếp tục đi sâu vào "vùng lãnh thổ chưa được thăm dò", Caroline Bain, nhà kinh tế hàng hóa chính tại Capital Economics, nói.

"Lạm phát ở các nền kinh tế tiên tiến sẽ kết thúc năm ở mức khoảng 5% so với mức 2,4% mà chúng tôi dự báo trước đó", bà Caroline cho biết.

Theo Thanh Trần/nhadautu.vn

Nguồn Tài Chính: http://tapchitaichinh.vn/tai-chinh-quoc-te/gia-dau-bat-ngo-quay-dau-giam-hon-12-346199.html