Giá đất hiếm trên thị trường Trung Quốc có chiều hướng suy giảm

Theo China Social Media Marketing, giá giao ngay đối với các loại ôxyt đất hiếm ở Trung Quốc tiếp tục giảm sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh Trung Quốc

Theo đó, kể từ đầu tuần thứ hai của tháng 10, giá của dysprosium oxyt đã giảm từ 1,85-1,88 triệu NDT cho mỗi tấn, xuống còn 1,8-1,83 triệu nhân dân tệ kể từ ngày 11 tháng 10. Terbium oxyt đã giảm giá từ 3,85-3,88 triệu NDT, xuống 3,8-3,83 triệu nhân dân tệ cho mỗi tấn.

Giá trung bình của praseodymium-neodymium oxyt ổn định vào ngày 11 tháng 10, ở mức 315-320 nghìn nhân dân tệ cho mỗi tấn, mặc dù người ta cũng nhận thấy có mức giá thấp hơn được giao bán trên thị trường.

Khối lượng giao dịch các chủng loại mặt hàng oxyt đất hiếm tỷ trọng nhẹ diễn ra chậm chạp cả tuần. Người tiêu dùng đang chờ đợi việc công bố các báo giá mới của Tập đoàn Đất hiếm miền Bắc Trung Quốc (China Northern Rare Earth Group).

Tuy nhiên, Tập đoàn này đã đưa ra thông cáo vào ngày 10 tháng 10 rằng họ đã không thay đổi giá cho các các mặt hàng đất hiếm có tỷ trọng nhẹ, so với báo giá của tháng trước. Hầu hết những người tham gia thị trường không tin vào khả năng có một đợt tăng giá mới.

Theo ước tính của SMM, tiềm năng giảm giá của dysprosium oxyt và oxyt terbium là rất nhỏ, do có sự không chắc chắn xung quanh việc có thêm nguồn cung kim loại đất hiếm từ Myanmar. Tuy nhiên, giá của oxyt praseodymium-neodymium có thể sẽ rẻ hơn, do có mức tiêu thụ hạn chế.

Đức Toàn

Nguồn Tạp chí Công thương: http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/gia-dat-hiem-tren-thi-truong-trung-quoc-co-chieu-huong-suy-giam-66250.htm