Giả danh trung tá quân đội để lừa đảo

Tự xưng là 'Trung tá quân đội', có mối quan hệ rộng có thể xin được việc làm cho những sinh viên mới ra trường, chủ yếu là con em của đồng bào dân tộc thiểu số, Nguyễn Đại Dương (1954, trú xã Tam Sơn, H. Anh Sơn, Nghệ An) đã lừa đảo 7 bị hại chiếm đoạt gần 700 triệu đồng.

Tự xưng là "Trung tá quân đội", có mối quan hệ rộng có thể xin được việc làm cho những sinh viên mới ra trường, chủ yếu là con em của đồng bào dân tộc thiểu số, Nguyễn Đại Dương (1954, trú xã Tam Sơn, H. Anh Sơn, Nghệ An) đã lừa đảo 7 bị hại chiếm đoạt gần 700 triệu đồng.

CAH Anh Sơn đang lấy lời khai của đối tượng Nguyễn Đại Dương.

CAH Anh Sơn đang lấy lời khai của đối tượng Nguyễn Đại Dương.

Nguyễn Đại Dương từng hoạt động trong quân ngũ, nhưng khi xuất ngũ, Dương chỉ mới ở cấp bậc Thượng sĩ. Về quê, Nguyễn Đại Dương không chịu tu chí làm ăn mà nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lợi dụng lòng tin từ người dân, đặc biệt thấy được thực trạng nhiều sinh viên ra trường vẫn chưa xin được việc làm, Nguyễn Đại Dương đã khoác lên mình cấp hàm “trung tá quân đội” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Và đi đâu Nguyễn Đại Dương cũng khoe mình từng chiến đấu ở chiến trường nọ, chiến trường kia, có quen biết nhiều người giữ nhiều cấp bậc quan trọng trong cơ quan Nhà nước, có thể xin được việc làm… Sau khi tạo được lòng tin, Dương đã nhận số tiền của các bị hại để “lo lót” cho quá trình xin việc làm. Với chiêu bài này, Dương đã nhận tiền của 7 bị hại, chủ yếu là người dân tộc thiểu số ở các huyện miền núi Anh Sơn, Con Cuông, Tương Dương, Thanh Chương với số tiền lên đến gần 700 triệu đồng. Chỉ đến khi, tiền đã trao nhưng việc làm vẫn chưa xin được, liên lạc với Dương không được nên các bị hại mới đến cơ quan CA trình báo. Cơ quan CSĐT CAH Anh Sơn liên tục tiếp nhận được 7 đơn tố cáo của người dân đối với Nguyễn Đại Dương về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Sau khi tiếp nhận đơn tố cáo của các bị hại, CAH Anh Sơn đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, thu thập thông tin, chứng cứ. Xác minh những thông tin bị hại cung cấp là có cơ sở cùng nhiều bằng chứng có được, Cơ quan CSĐT CAH Anh Sơn ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoat tài sản”, lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Đại Dương. Tại nhà riêng của đối tượng, các trinh sát (TS) thu giữ tang vật gồm 1 bộ quần áo, mũ quân đội, quân hàm trung tá. Tuy nhiên, tại CQĐT, Nguyễn Đại Dương vẫn không thừa nhận hành vi phạm pháp của mình. Trước những bằng chứng thu thập được cùng sự vào cuộc quyết liệt của các ĐTV, TS để vạch trần thủ đoạn của đối tượng, Nguyễn Đại Dương mới chịu cúi đầu nhận tội.

Theo lời khai của đối tượng, Nguyễn Đại Dương đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 7 bị hại chủ yếu là người dân tộc thiểu số ở Tương Dương, Con Cuông, Thanh Chương và Anh Sơn. Trong đó, 5 bị hại có đầy đủ chứng cứ chứng minh Dương đã nhận tiền chạy việc là 390 triệu đồng, còn lại 2 bị hại chỉ xác nhận được việc trao và nhận tiền qua tay không có giấy tờ là 310 triệu đồng. Ngày 19-4, Cơ quan CSĐT CAH Anh Sơn đã có quyết định khởi tố đối tượng Nguyễn Đại Dương về hành vi “Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”.

D.H

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/145_205280_gia-danh-trung-ta-quan-doi-de-lua-dao.aspx