Giả danh lãnh án thật

Bị cáo Nguyễn Văn Bình.

Bị cáo Nguyễn Văn Bình.

Từng dính 2 bản án về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, song Nguyễn Văn Bình (1992, trú huyện Nông Cống, Thanh Hóa) vẫn chứng nào tật nấy. Từ tháng 4 đến 8- 2020, Nguyễn Văn Bình đưa ra thông tin không có thật rồi thuyết phục anh Dương Ngọc Anh (1991, trú Ninh Bình) thành lập Công ty TNHH an ninh bảo vệ Group Hà Tĩnh. Với chiêu bài tổ chức tuyển các học viên tham gia huấn luyện bảo vệ, Bình đã lừa, chiếm đoạt số tiền 455 triệu đồng của 4 người bị hại. Ngày 23- 4, TAND huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) tuyên phạt bị cáo Bình 10 năm 6 tháng tù về tội: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

X.SƠN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_241960_gia-danh-lanh-an-that.aspx