Giả danh đại úy cảnh sát gọi điện đe dọa, lừa đảo 1,2 tỉ đồng

Một phụ nữ ở TP.Cao Lãnh (Đồng Tháp) bị lừa 1,2 tỉ đồng với chiêu bài lừa đảo cũ 'là bưu kiện của bà liên quan đến đường dây rửa tiền ra nước ngoài'.

Ngày 9.8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đang điều tra tin báo tội phạm của bà T. (ngụ TP.Cao Lãnh) bị lừa đảo 1,2 tỉ đồng.

Bà T. trình báo ngày 2.8, bà nhận được điện thoại của một người tên Quỳnh cho biết đang làm việc tại Bưu chính Viễn thông Đà Nẵng. Người này thông báo bà T. có gửi một gói bưu kiện đến cho một người đàn ông ở nước ngoài, nhưng không giao dịch được.

Sau đó, có một người tự xưng là đại úy Phạm Tuấn Anh thuộc Đội Điều tra số 6, Công an TP.Đà Nẵng gọi cho bà T. thông báo rằng kiện hàng có liên quan đến đường dây rửa tiền ra nước ngoài.

Qua điện thoại, kẻ lừa đảo yêu cầu nạn nhân thống kê tài sản, gửi tiền vào số tài khoản Trần Mạnh Hùng để quản lý, kiểm tra tính hợp pháp. Bà T. đến ngân hàng chuyển 1,2 tỉ đồng vào tài khoản tên Trần Mạnh Hùng, do kẻ lừa đảo cung cấp, thì bị chiếm đoạt nên đến cơ quan công an trình báo.

Mai Trâm

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/gia-danh-dai-uy-canh-sat-goi-dien-de-doa-lua-dao-12-ti-dong-1112853.html