Giả danh công an kiểm tra nhà nghỉ

Mua trang phục công an trên mạng, Toàn kiểm tra hàng loạt nhà nghỉ để vòi tiền chủ cơ sở lưu trú.

Công an huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên ngày 4/9 cho biết đã tạm giữ Nguyễn Quang Toàn (36 tuổi, người địa phương) để làm rõ hành vi giả mạo công an.

 Nguyễn Quang Toàn và bộ cảnh phục giả. Ảnh: Công an Hưng Yên.

Nguyễn Quang Toàn và bộ cảnh phục giả. Ảnh: Công an Hưng Yên.

Trung tuần tháng 8, Toàn mua bộ quần áo giống trang phục của lực lượng an ninh, ve hàm đại úy, biển tên với mục đích giả danh công an đi chiếm đoạt tài sản.

Ngày 30/8, Toàn mặc trang phục trên rồi đến 6 nhà nghỉ trong huyện Kim Động đề nghị kiểm tra giấy tờ của khách lưu trú. Anh ta cố tình gây khó dễ, buộc các chủ cơ sở chi tiền bồi dưỡng.

Hôm sau, Toàn tiếp tục đến một nhà nghỉ khác ở huyện Kim Động. Thấy người này có nhiều điểm khả nghi, người dân đã báo công an sở tại.

Làm việc với công an xã, Toàn giới thiệu là cán bộ Cục Cảnh sát hình sự của Bộ Công an nhưng không có giấy tờ chứng minh. Khi bị đưa về công an huyện, anh ta đã thừa nhận việc mạo danh.

Toàn khai đã có tiền án về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Hoàng Lam - Yến Nhi

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/gia-danh-cong-an-kiem-tra-nha-nghi-post1127595.html