Giả danh Cảnh sát cưỡng đoạt 5 triệu đồng của quán massage

Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đang điều tra, làm rõ hành vi giả danh cảnh sát đến kiểm tra quán massge để cưỡng đoạt tiền.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 17 giờ ngày 8/9, 3 đối tượng gồm Trịnh Ngọc Anh (40 tuổi, phường Láng Hạ, quận Đống Đa); Đinh Thế Tùng (40 tuổi, trú phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) và Nguyễn Đình Quang (40 tuổi, trú phường Trần Hưng Đạo, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) mặc thường phục đến một quán massage ở Khu X5, phố Dương Khuê (phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm).

Tại đây, cả 3 đối tượng đều xưng là cảnh sát và yêu cầu được kiểm tra hoạt động của quán. Sau khi tiến hành kiểm tra, 3 đối tượng đã cầm chiếc phong bì có chứa 5 triệu đồng của quán. Thấy dấu hiệu bất thường nên người dân đã trình báo đến cơ quan chức năng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an đã làm rõ 3 đối tượng thực hiện hành vi trên là Ngọc Anh, Tùng và Quang. Sau đó cả 3 đã được mời về trụ sở để phục vụ công tác điều tra.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

T.T

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/an-ninh-hinh-su/gia-danh-canh-sat-cuong-doat-5-trieu-dong-cua-quan-massage-267432.html