Giả đại gia, dụ nữ tiếp viên đi hát rồi đưa vào nhà nghỉ để gây mê

Nguyên (36 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) giả làm đại gia tiếp cận nữ tiếp viên, chủ quán cà phê dụ đi karaoke, khách sạn rồi cùng đồng bọn gây mê nạn nhân để cướp vàng và hiếp dâm.

Ngày 19/4, TAND quận Cái Răng (TP Cần Thơ) tuyên bị cáo Trần Ngọc Nguyên (36 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) 11 năm tù, Nguyễn Hồng Khanh (36 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) và Lương Phan Nhựt Huy (24 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) cùng mức án 10 năm tù, Nguyễn Thanh Dũng (41 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) 7 năm tù về tội Cướp tài sản.

4 bị cáo trên không có nghề nghiệp. Nhập vai đại gia, họ tiếp cận phụ nữ có đeo nhiều trang sức rồi rủ đến quán karaoke, khách sạn gây mê để cướp tài sản.

Từ tháng 7 đến tháng 11/2017, Nguyên bàn bạc, phân công nhiệm vụ cho từng người.

Cuối năm đó, Khanh phát hiện chủ quán cà phê tại quận Ô Môn (TP Cần Thơ) đeo nhiều vòng vàng nên chủ động làm quen và báo cho Nguyên. Cả hai hẹn nhau bàn bạc, chuẩn bị thuốc mê gây án.

Bị cáo Nguyên tại phiên tòa. Ảnh: Minh Anh.

Bị cáo Nguyên tại phiên tòa. Ảnh: Minh Anh.

Ngày 3/11/2017, Khanh, Nguyên và Huy cùng đến quán cà phê trên. Đến tối, 3 người này rủ chủ quán đi mua sắm, ăn nhậu và hát karaoke.

Lợi dụng lúc chủ quán đang hát, Huy lấy thuốc mê đã tán nhuyễn bỏ vào ly bia cho nạn nhân uống.

Khi nạn nhân ngấm thuốc, Nguyên và Huy đưa đến nhà nghỉ ở quận Cái Răng. Tại đây, Nguyên xâm hại tình dục nạn nhân, cướp 29 vòng vàng, dây chuyền, nhẫn vàng và điện thoại.

Cảnh sát vào cuộc điều tra, bắt giữ Huy, Nguyên, Khanh và Dũng. Do nữ chủ quán từ chối giám định việc xâm hại tình dục và rút yêu cầu khởi tố nên Nguyên không bị truy cứu về hành vi Hiếp dâm.

Tại phiên tòa, 4 bị cáo thừa nhận trong 4 tháng thực hiện 5 vụ tại TP Cần Thơ, Đồng Tháp và Vĩnh Long.

Trong đó, Nguyên trực tiếp gây ra 5 vụ, chiếm đoạt 184 triệu đồng; Khanh tham gia 4 vụ, chiếm đoạt 146 triệu đồng; Huy gây ra 3 vụ, chiếm đoạt 180 triệu đồng và Dũng thực hiện 1 vụ, chiếm đoạt 46 triệu đồng.

Với thủ đoạn trên, nhóm người này khai nhận còn gây án trộm, cướp tài sản tại TP.HCM, Bình Dương, Tiền Giang, Cà Mau.

TAND quận Cái Răng (TP Cần Thơ) tuyên các bị cáo liên đới bồi thường tài sản cho nạn nhân 170 triệu. Riêng Nguyên bồi thường thêm cho chủ quán cà phê 50 triệu đồng vì giao cấu trái ý muốn nạn nhân. Ảnh: Minh Anh.

Nguyên khai trong một lần đưa được 2 nữ tiếp viên quán cà phê ở quận Ô Môn (TP Cần Thơ) đi hát, anh ta và Khanh đã gây mê nạn nhân rồi đưa vào nhà nghỉ. Nguyên trực tiếp cướp 21 vòng vàng, lắc vàng, nhẫn, bông tai, rồi ra xe Khanh chở đi tẩu thoát.

Khi mang số đồ trên đi bán Nguyên mới phát hiện ra đó là đồ giả, không có giá trị.

Theo HĐXX, các bị cáo phạm tội thuộc trường hợp có tổ chức, trong đó Nguyên liên tục gây án cướp tài sản, thuộc trường hợp phạm tội có tính chất chuyên nghiệp.

Trước đó, TAND tỉnh Cà Mau tuyên bị cáo Nguyên 10 năm tù, Huy và Khanh cùng 9 năm tù và Dũng 8 năm tù cùng về tội Cướp tài sản.

Tổng hợp 2 bản án, Nguyên phải chấp hành 21 năm tù, Huy và Khanh cùng 19 năm tù và Dũng 15 năm tù.

Quận Cái Răng (khoanh đỏ), nơi xảy ra vụ cướp tài sản. Ảnh: Google Maps.

Minh Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/gia-dai-gia-du-nu-tiep-vien-di-hat-roi-dua-vao-nha-nghi-de-gay-me-post937565.html