Giả 'Cứu trợ miền Trung' nhưng trộm cắp thật

Sáng 14/11, Đại tá Nguyễn Giới, Trưởng Công an huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam cho biết, đang tạm giữ hình sự 1 đối tượng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng là Võ Quang L. (39 tuổi), trú huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 10h ngày 4/11, cụ Cao Thị A. (83 tuổi, trú xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc) được nhóm người đi trên 1 xe ôtô hiệu Innova mang biển số Hà Nội (30A) có gắn dòng chữ “Cứu trợ miền Trung” đưa lên xe chở đi nhận tiền hỗ trợ.

Chạy được một đoạn, nhóm này tặng cụ A. một thùng mì tôm và bảo cụ xuống xe rồi bỏ đi. Lúc sau, cụ A. phát hiện túi đựng tiền của mình đã bị kẻ gian rạch lấy đi 6,5 triệu đồng cùng 1 chỉ vàng.

Nghi phạm Võ Quang L. tại cơ quan điều tra.

Nghi phạm Võ Quang L. tại cơ quan điều tra.

Quá trình vào cuộc xác minh, thu thập chứng cứ, Công an huyện Đại Lộc xác định đối tượng liên quan vụ trộm nói trên là Võ Quang L., nên tối 11/11 đã tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối tượng này, đồng thời tạm giữ chiếc ôtô nói trên.

Theo kết quả điều tra, ngày 25/10, L. thuê xe ôtô hiệu Innova mang biển số Lâm Đồng (49A) tại một tiệm dịch vụ cho thuê xe ở TP Đà Lạt. Ngày 2/11, Luận chạy xe ra Đà Nẵng, 2 hôm sau L. gặp đồng bọn rồi rủ nhau đi tìm người dân sơ hở để trộm cắp tài sản. Trước khi đi, nhóm đối tượng sử dụng biển số xe giả 30A gắn vào xe ôtô để thay biển số 49A. Sau đó các đối tượng di chuyển về huyện Đại Lộc và đã thực hiện trộm cắp tài sản của cụ A.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Đại Lộc tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/gia-cuu-tro-mien-trung-nhung-trom-cap-that-523646.html