Giá cổ phiếu nhiều công ty Hàn Quốc tăng vọt sau hội nghị thượng đỉnh liên Triều

Ngày 30/4, cổ phiếu của các công ty xây dựng, đường sắt và các doanh nghiệp Hàn Quốc khác có liên quan tới các dự án chung giữa hai miền Triều Tiên đã tăng giá mạnh

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (phải) và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) nhất trí hướng tới một giải pháp hòa bình bền vững tại Hội nghị thượng đỉnh liên Triều ở làng đình chiến Panmunjom ngày 27/4. YONHAP/ TTXVN

Cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử vừa qua giữa lãnh đạo hai nước làm dấy lên phản ứng tích cực về các dự án liên kết giữa 2 bên đã tác động tích cực lên giá cổ phiếu này.

Liên quan đến cam kết nối lại hoạt động của Khu công nghiệp chung Kaesong ở Triều Tiên của 2 nhà lãnh đạo, cổ phiếu của hàng loạt công ty con thuộc Tập đoàn Hyundai đều tăng giá.

Cổ phiếu của Công ty Kỹ thuật và Xây dựng Hyundai, từng xây dựng các tòa nhà ở khu công nghiệp chung này, đã tăng 26%. Cổ phiếu của Hyundai Elevator tăng 11%.

Đây là công ty nắm lượng cổ phiếu kiểm soát đối với Huyndai Asan, tập đoàn được cả Bình Nhưỡng và Seoul cấp phép tiến hành một số dự án xuyên biên giới, trong đó có dự án phát triển Kaesong.

Công ty Kỹ thuật và Xây dựng Nam Kwang, từng vận hành một nhà máy vật liệu xây dựng ở khu công nghiệp chung Kaesong, cũng chứng kiến giá cổ phiếu tăng 15%.

Cam kết thúc đẩy kết nối và hiện đại hóa đường sắt và đường bộ giữa 2 miền đưa ra trong cuộc gặp ngày 27/4 vừa qua cũng đã khiến giá cổ phiếu nhiều hãng tăng kịch trần.

Cổ phiếu của Hyundai Rotem, hãng sản xuất các thiết bị đường sắt, tăng giá kịch trần 30%. Cổ phiếu Daea IT, hãng sản xuất các hệ thông báo hiệu trong đường sắt, cũng tăng 30%. Trong khi cổ phiếu hãng cơ sở hạ tầng Woowon Development tăng 26%.

Cổ phiếu hãng may mặc Good People cũng tăng 6,3% bất chấp việc Bình Nhưỡng hiện vẫn chịu cấm vận của Liên hợp quốc trong lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng dệt may.

Ngày 27/4 vừa qua, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã có cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử tại làng đình chiến Panmunjom thuộc khu phi quân sự (DMZ) ở biên giới hai nước.

Sau cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo đã đưa ra Tuyên bố chung Panmunjom cam kết "ngừng hoàn toàn mọi hành động thù địch chống lại nhau trong mọi lĩnh vực" đồng thời thúc đẩy thêm nhiều hoạt động hợp tác, trao đổi tích cực vì sự thịnh vượng chung giữa hai miền Triều Tiêu./.

TTXVN

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/gia-co-phie-u-nhieu-cong-ty-han-quoc-tang-vo-t-sau-hoi-nghi-thuong-dinh-lien-trieu/83246.html