Giả chuyên gia cung cấp kem bơ, lừa đảo chiếm đoạt hàng tỉ đồng

Không biết gì về ngành mỹ phẩm, kem dưỡng da nhưng Bích Thảo vẫn tự xưng là 'chuyên viên' và tung chiêu 'đại diện hãng phân phối' tại nước ngoài để cung cấp mỹ phẩm với giá rẻ hòng lừa đảo, chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng của các nạn nhân, chủ shop mỹ phẩm tại Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh..

Ngày 27/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết đã kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp truy tố Lâm Nguyễn Thị Bích Thảo (SN 1993, ngụ phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

 Chân dung Lâm Nguyễn Thị Bích Thảo tự nhận là “nhà cung cấp” mỹ phẩm kem bơ để lừa đảo chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng của các nạn nhân.

Chân dung Lâm Nguyễn Thị Bích Thảo tự nhận là “nhà cung cấp” mỹ phẩm kem bơ để lừa đảo chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng của các nạn nhân.

Theo điều tra, tháng 9/2017, Thảo biết anh Lê Cảnh C. (SN 1991, ngụ phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê) đang kinh doanh mỹ phẩm cao cấp nên đến đặt vấn đề hợp tác làm ăn. Bích Thảo "nổ" với anh C. là bản thân làm trong ngành sản phẩm kem bơ và có người nhà ở nước ngoài nên nhập được hàng giá rẻ hơn so với thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, muốn mua được mặt hàng này phải có đơn giá từ 200 triệu đồng trở lên.

Sau khi tham khảo giá, ngày 13/9/2017, anh C. ký hợp đồng đặt mua lô hàng hơn 485 triệu đồng và đã chuyển khoản đặt cọc 339 triệu đồng (70% giá trị hợp đồng). Thảo hẹn ngày 10/11/2017 giao hàng đợt 1, trong thời gian chờ đợi, Thảo tiếp tục gọi điện mời anh C. mua thêm lô hàng kem bơ đang thanh lý với giá rẻ. Tin tưởng anh C. ký hợp đồng giá hơn 1 tỷ đồng và đặt cọc 735 triệu đồng. Sau đó, Thảo mua 300 kg sản phẩm kem của Công ty Fonterra Đà Nẵng với giá gần 58 triệu đồng để giao cho anh C. nhằm lấy niềm tin.

Đến ngày giao hàng đợt 1, Thảo khất hẹn và chào bán lô hàng khác với chỉ bằng 58% giá thị trường. Anh C. tiếp tục chuyển 300 triệu đồng đặt cọc. Thảo liên hệ một người ở quận Hải Châu mua hàng để giao trước cho anh C. Thấy Thảo tạm ứng hàng nhanh, anh C. tiếp tục tin tưởng, mua thêm lô hàng 3,6 tấn kem giá rẻ, đặt cọc 153 triệu đồng. Thảo tiếp tục dùng tiền này mua hàng, nhưng số lượng ít để giao trước cho anh C. Bằng hình thức này, Thảo 8 lần lừa anh C., chiếm đoạt 1,95 tỷ đồng tiền cọc.

Qua đấu tranh, Thảo khai nhận thêm: Ngoài anh C., cô ả còn lừa 5 nạn nhân khác tại TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, chiếm đoạt số tiền hơn 2 tỷ đồng. Sau khi lừa các bị hại, tháng 3/2018, Thảo bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Đến ngày 20/12/2019, Thảo bị lực lượng Công an phát hiện và bắt giữ khi đang lẩn trốn tại TP Nha Trang (Khánh Hòa).

Theo cơ quan điều tra, Thảo có tiền án sử dụng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số để chiếm đoạt tài sản, đến nay chưa xóa án tích.

Hoài Thu

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/gia-chuyen-gia-cung-cap-my-pham-de-lua-dao-chiem-doat-hang-ti-dong-596685/