Giả cảnh sát hình sự vào quán massage nhận phong bì

Ba đối tượng mặc thường phục đến quán massage xưng là cảnh sát hình sự đến kiểm tra, nhận phong bì bên trong chứa hơn 5 triệu đồng.

Sáng ngày 11/9/2018, Trung tá Đinh Văn Thanh - Trưởng Công an Phường Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội cho biết, 3 đối tượng giả danh cảnh sát hình sự, cưỡng đoạt tài sản cơ sở massage trên địa bàn đã được bàn giao cho cơ quan chức năng Q. Nam Từ Liêm xử lý.

Danh tính 3 đối tượng được xác định là Đinh Thế Tùng (40 tuổi); Trịnh Ngọc Anh (40 tuổi) và Nguyễn Đình Quang (40 tuổi).

Khu phố Dương Khuê, P. Mỹ Đình 2 - nơi ba đối tượng gây án.

Vào chiều ngày 8/9, ba đối tượng trên vào một cơ sở dịch vụ massage trên địa bàn Khu X5 phố Dương Khuê, P. Mỹ Đình 2 yêu cầu chủ cơ sở xuất trình giấy tờ kiểm tra.

Lúc này, chủ cơ sở massage đã đưa cho 3 đối tượng một phong bì bên trong có chứa hơn 5 triệu đồng. Khi 3 đối tượng vừa nhận phong bì, chủ cơ sở phát hiện thấy nhiều điểm đáng ngờ nên tri hô mọi người giữ lại, thông báo cho công an phường.

Tại trụ sở công an, bước đầu 3 đối tượng thừa nhận hành vi giả danh công an, cưỡng đoạt tiền của mình.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Vân Mai

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/gia-canh-sat-hinh-su-vao-quan-massage-nhan-phong-bi-3365262/