Gia cảnh ông Nguyễn Văn Lực còn nhiều khó khăn

Ông Nguyễn Văn Lực (68 tuổi) là nạn nhân chất độc da cam/dioxin ở ấp Hoàng Quân 1, xã Hưng Thành (Vĩnh Lợi, Bạc Liêu), được hưởng trợ cấp nạn nhân chất độc da cam/dioxin từ tháng 12-2019. Ông Lực là con thứ 3 trong gia đình có 9 người con; cha ông là liệt sĩ Nguyễn Văn Tấn hy sinh năm 1971.

Năm 1967, khi mới 15 tuổi ông đã tham gia du kích xã Hưng Hội; năm 1969 được rút về địa phương quân huyện Vĩnh Châu. Năm 1972, ông là trung đội phó địa phương quân huyện Vĩnh Châu, tham gia trận đánh kênh mới Cổ Cò bị thương và được đơn vị đưa về tuyến sau. Sau ngày 30-4-1975, ông tiếp tục tham gia du kích xã Hưng Hội nhưng do di chứng của vết thương, sức khỏe yếu, bệnh tật thường xuyên, gia đình quá khó khăn nên ông xin nghỉ không tham gia công tác. Hai năm nay, sức khỏe ông ngày một yếu hơn do tuổi cao và bệnh tật. Các con đi làm ăn xa, trong căn nhà vách lá, nền đất chỉ còn hai ông bà già, mọi vật dụng sinh hoạt đều không đáng giá, khiến ai nhìn thấy cũng thấy thương cảm.

Chúng tôi thắc mắc vì sao trên cơ thể có nhiều vết thương nhưng đến nay chưa làm chế độ thương binh và mãi cuối năm 2019 mới được hưởng chế độ chất độc da cam/dioxin thì ông Nguyễn Văn Lực, cho biết: “Tôi thấy nhiều thủ tục quá không hoàn thiện được nên bỏ qua. Bây giờ, nếu làm hồ sơ phải đi tìm đồng đội để xác nhận mà cũng không thể đi được do sức khỏe yếu. Còn chế độ chất độc da cam/dioxin là do Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin địa phương phát hiện và hướng dẫn làm hồ sơ. Mỗi tháng được trợ cấp 1.234.000 đồng cũng đỡ phần nào, lại có thêm thẻ bảo hiểm y tế để khám bệnh đỡ tốn kém”.

Trước hoàn cảnh khó khăn của ông Nguyễn Văn Lực, rất mong bạn đọc gần xa quan tâm, sẻ chia. Mọi sự giúp đỡ, sẻ chia xin gửi về địa chỉ: Nguyễn Văn Lực, ấp Hoàng Quân 1, xã Hưng Thành (Vĩnh Lợi, Bạc Liêu) hoặc liên hệ: Phòng Bạn đọc-Cộng tác viên, Báo Quân đội nhân dân, số 7 Phan Đình Phùng, Hà Nội, Điện thoại: 069.554.443. Số tài khoản Báo Quân đội nhân dân: 05211.012.83003, tại Ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh Điện Biên Phủ, Hà Nội.

LA THỊ ĐẸP

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/gia-canh-ong-nguyen-van-luc-con-nhieu-kho-khan-622543