Gia cảnh éo le của hai nạn nhân tử vong sau vụ va chạm với xe tải ở Hà Nam

Sau cú va chạm mạnh với xe tải, cả 2 nữ công nhân đang ngồi trên xe máy bị ngã văng xuống đường, 1 người tử vong tại chỗ, 1 người tử vong trên đường đi cấp cứu.

Hiện trường vụ va chạm với xe tải 2 nữ công nhân tử vong.

Hiện trường vụ va chạm với xe tải 2 nữ công nhân tử vong.

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người tử vong ở xã Trung Lương, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, sáng ngày 11/8, thông tin từ Công an huyện Bình Lục cho biết, danh tính 2 nạn nhân được xác định là Nguyễn Thị N. (SN 1967) và Trần Thị T. (SN 1968) cả 2 nạn nhân đều trú tại xã Bối Cầu (Bình Lục, Hà Nam).

Thông tin với PV, ông Nguyễn Xuân Trường, Phó chủ tịch UBND xã Bối Cầu xác nhận, cả 2 nạn nhân trong vụ tai nạn trên đều là người có hộ khẩu thường trú tại xã.

Theo ông Trường, ở địa phương, hoàn cảnh gia đình bà T. hết sức khó khăn. “Vợ chồng bà T. đã ly hôn cách đây nhiều năm, hai vợ chồng có với nhau được 3 người con gái, hiện đều đã lấy chồng. Sau khi ly hôn bà T. đẻ thêm 1 người con trai nữa, năm nay mới khoảng 10 tuổi. Hai mẹ con sống với nhau trong căn nhà cấp 4 cũ kỹ. Gia đình bà T. thuộc diện hộ nghèo của xã nhiều năm nay.”, ông Trường cho biết.

“Hoàn cảnh gia đình bà N. đỡ hơn, vợ chồng bà N. quanh năm làm nông nghiệp, có hai người con trai, một người con đã lấy vợ, còn em trai nhỏ hơn đang đi học. Gia đình bà N. cũng thuộc diện thu nhập thấp của xã.”, ông Trường nói.

Cũng theo ông Trường, sau khi biết tin bà T. và bà N. gặp nạn qua đời, UBND xã cũng đã cử cán bộ xuống hỏi thăm, động viên, chia buồn cùng gia đình. Vào sáng hôm qua 10/8, thi thể bà T. và bà N. đã được gia đình đưa về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang quê nhà.

Trước đó, như đã đưa tin, sự việc xảy ra vào khoảng 18h ngày 9/8, tại địa bàn xã Trung Lương. Vào khoảng thời gian trên, chiếc xe máy chở theo 2 người đã xảy ra va chạm với xe tải mang BKS 18C – 073xx. Cú va chạm mạnh khiến cả 2 người ngồi trên xe máy ngã văng xuống đất, 1 người tử vong tại chỗ, 1 người được người dân đưa đi cấp cứu nhưng cũng tử vong ngay sau đó.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng huyện Bình Lục nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ việc. Vị lãnh đạo Công an huyện cho biết thêm, cả 2 nạn nhân là công nhân, đang trên đường đi làm về thì xảy ra tai nạn dẫn đến sự việc đau lòng trên.

Hiện Công an huyện Bình Lục vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc trên.

Nguyễn Long - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/gia-canh-eo-le-cua-hai-nan-nhan-tu-vong-sau-vu-va-cham-voi-xe-tai-o-ha-nam-72324-3.html