Gia cảnh éo le của chị Nguyễn Thị Tình

u giờ chiều 2-10-2018, chị Nguyễn Thị Tình, 34 tuổi, quê ở thôn Tảo Dương, xã Hồng Dương (huyện Thanh Oai) theo xe đi bốc gạch thuê như thường lệ thì bị tai nạn. Trong số 5 bệnh nhân được cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, chị Tình bị chấn thương nặng nhất.

Kết luận của bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức cho biết, chị Tình bị đa chấn thương, chấn thương cột sống L1-L2, đã phẫu thuật nắn trật cột sống, giải chèn ép cấp cứu. Ngoài ra, đùi trái biến dạng, gãy 1/3 xương, vỡ xương chậu, khả năng phục hồi thấp về vận động 2 chi dưới.

Anh Phạm Văn Hiếu (39 tuổi) - chồng chị Tình buồn rầu chia sẻ về gia cảnh éo le của mình. Trước anh làm nghề thợ xây, làm lụng vất vả nhưng thu nhập không đáng là bao trong khi 4 người con đang tuổi đi học, lại phải chăm sóc, thuốc men cho người bố tật nguyền. Gia cảnh túng bấn khiến chị Nguyễn Thị Tình phải bỏ ruộng, làm nghề bốc gạch thuê, nay đây mai đó... Cuộc sống gia đình cũng vì thế đỡ được phần nào thiếu thốn.

Nhưng khi mâm cơm bắt đầu có thịt, có cá thì tai nạn bất ngờ đến khiến tai họa giáng xuống gia đình chị. Anh Hiếu đã chạy vạy vay mượn khắp nơi để đóng tiền viện phí nhưng số tiền phải đóng tiếp theo không thể đủ. Trong khi đó, người bố tật nguyền và 4 đứa con thơ của anh chị phải trông nhờ vào người thân và hàng xóm. Anh Hiếu phải nghỉ việc để chăm sóc, chạy vạy tiền viện phí cho vợ. Vẫn biết khả năng hồi phục của chị Tình không nhiều nhưng anh Hiếu vẫn chờ đợi một phép màu, biết đâu cuộc đời sẽ bù đắp cho gia đình anh...

Hiện tại, chị Tình đang được điều trị phục hồi chức năng ở Bệnh viện Bạch Mai, rất cần sự hỗ trợ từ các nhà hảo tâm.

Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ: Anh Phạm Văn Hiếu, điện thoại: 01697046997, theo địa chỉ trên hoặc Quỹ Trái tim nhân ái Báo Hànôịmới, 44 Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Số tài khoản: 118000001371 - Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Chi nhánh TP Hà Nội.

Tuấn Kiệt

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Tam-long-vang/916346/gia-canh-eo-le-cua-chi-nguyen-thi-tinh