Gia cảnh đáng thương của nạn nhân bị đánh tử vong tại ki-ốt

Người đàn ông bán cà phê và rửa xe đã bị một nhóm người đánh tử vong thương tâm tại quán.

Báo Công an Nhân dân đưa tin, tối ngày 26/4, một vụ án mạng xảy ra tại một ki-ốt thuộc khu phố 1B, phường An Phú, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương. Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Tấn Đ. (SN 1983), thuê ki-ốt nói trên để buôn bán và sinh sống cùng vợ và các con.

Thông tin ban đầu, khoảng 19h, anh Nguyễn Tấn Đ. đang ở tại ki ốt thì có một nhóm 4 người đến nói chuyện. Ít phút sau, 2 bên xảy ra cãi vã, anh Đ. bị nhóm người này đánh liên tiếp vào người. Khi nạn nhân nằm bất tỉnh, nhóm đối tượng lên xe rời khỏi hiện trường. Anh Đ. được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Nhận thông tin, các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét nhóm đối tượng nói trên.

Theo báo Công an TP.HCM, gia đình anh Đ. thông tin, hai vợ chồng anh thuê kiot nói trên để ở và làm nghề rửa xe, bán cà phê. Do gia đình có hoàn cảnh khó khăn, lại đúng thời điểm người vợ mang bầu nên gia đình có vay mượn bên ngoài ít tiền tiêu. Tuy nhiên sau khi đến hẹn không có tiền trả nên hôm nay nhóm thanh niên tới đòi rồi xảy ra vụ việc.

H.H (tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/gia-canh-dang-thuong-cua-nan-nhan-bi-danh-tu-vong-tai-ki-ot-a512504.html