Gia cảnh của nữ sinh lớp 8 có thai với nam sinh lớp 7 ở Cà Mau

Nữ sinh này đã bỏ học từ năm 2020, còn nam sinh này hiện vẫn đang theo học lớp 7 tại trường. Gia cảnh cả hai em đều khá khó khăn.

Ngày 8/2, cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau đang làm rõ vụ một nữ học sinh lớp 8 có thai do quan hệ tình dục với một nam sinh lớp 7 cùng trường.

Nữ sinh lớp 8 mang thai với nam sinh lớp 7 cùng trường khiến phụ huynh bàng hoàng. (Ảnh minh họa)

Nữ sinh lớp 8 mang thai với nam sinh lớp 7 cùng trường khiến phụ huynh bàng hoàng. (Ảnh minh họa)

Theo thông tin trên báo Công an Nhân dân, cuối tháng 6/2020, nữ sinh N.T.A.T. (sinh năm 2007, học lớp 8, ngụ TP Cà Mau) ở nhà thì nam sinh N.C.G. (sinh năm 2008, học lớp 7 cùng trường) đến chơi và quan hệ tình dục.

Theo cơ quan chức năng, đến cuối tháng 7/2020, T. và G. tiếp tục quan hệ tình dục nhiều lần, khiến nữ sinh có thai, hiện thai đã 27 tuần tuổi.

Trên Vietnamnet, ông Phạm Hoàng Gan, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Cà Mau cho hay, Sở đã yêu cầu Phòng GD-ĐT TP Cà Mau xác minh và được biết hai học sinh này học tại Trường THCS An Xuyên 2, TP Cà Mau.

Ông Nguyễn Văn Vẽ, Hiệu trưởng Trường THCS An Xuyên cho hay, nữ sinh này đã bỏ học từ năm 2020. Còn nam sinh này hiện vẫn đang theo học lớp 7 tại trường. "Mẹ nữ sinh này từng đến trường xin nghỉ học cho con vào tháng 11/2020. Tuy nhiên, khi đó lý do xin nghỉ học cũng như các gia đình khác, chứ không nói rõ tại sao", ông Vẽ cho hay.

Theo ông Vẽ, gia cảnh của cả 2 em này đều thuộc diện khó khăn, ở xã An Xuyên, TP Cà Mau. Bố của nam sinh lớp 7 bị tai nạn giao thông phải nằm một chỗ, còn mẹ thì bỏ đi, hiện sống cùng với ông bà nội. Còn nữ sinh có bố mẹ là lao động đi làm thuê, sáng đi, tối mới về.

"Cả hai em này đều có lực học bình thường, hạnh kiểm loại khá", ông Vẽ nói.

Luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư Hà Nội) cho rằng, vụ việc này có dấu hiệu xâm hại tình dục trẻ em. Bởi vậy, cơ quan điều tra sẽ xác minh làm rõ độ tuổi của các cháu, làm rõ hành vi quan hệ tình dục diễn ra từ thời điểm nào và làm rõ hậu quả xảy ra đối với các cháu và đối với xã hội để có hình thức xử lý phù hợp với quy định pháp luật.

"Đây là sự việc đáng tiếc xảy ra do thiếu sự quan tâm giáo dục của gia đình và nhà trường, hậu quả chắc chắn sẽ ảnh hưởng lâu dài đến đời sống tâm lý của cả hai cháu" - luật sư Cường chia sẻ.

K.N (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/gia-canh-cua-nu-sinh-lop-8-co-thai-voi-nam-sinh-lop-7-o-ca-mau-20210209093240995.htm