Giả cán bộ công an để lừa tiền gia đình bệnh nhân ung thư

Nắm được thông tin về các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn cần sự giúp đỡ, Nguyễn Thị Long giả làm cán bộ công an nhằm tiếp cận gia đình người bệnh để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Long.

Đối tượng Long.

Ngày 7/9, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thị Long (SN 1988, trú tại xã Tiên Lương, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Do thiếu tiền tiêu xài, Long lên mạng tìm đọc các bài viết về bệnh nhân hoàn cảnh khó khăn cần sự giúp đỡ và giả làm cán bộ công an để tiếp cận họ với mục đích nhằm chiếm đoạt tài sản.

Cuối tháng 8/2022, Long biết anh T. (trú tại tỉnh Thanh Hóa) có con trai mắc căn bệnh u não nên đã liên hệ qua điện thoại và bảo anh T. đến Bệnh viện nhi Trung ương để nhờ kêu gọi từ thiện.

Khi gặp anh T. ở trước bãi trông giữ xe của bệnh viện, Long nói với anh T. có đoàn từ thiện sắp đến cho tiền. Đồng thời yêu cầu anh T. đưa ví tiền, điện thoại cho mình giữ vì sợ đoàn từ thiện trông thấy không trao quà nữa.

Tin tưởng, anh T. đưa điện thoại Redmi Note 8 Pro và ví bên trong có 6 triệu đồng cho Long cầm. Lợi dụng sơ hở Long bỏ trốn thì bị anh T. phát hiện và giữ lại rồi báo cơ quan công an.

Với thủ đoạn trên, Long chiếm đoạt số tiền gần 80 triệu đồng, 2 điện thoại của 2 gia đình có bệnh nhân bị hoại tử khớp háng và ung thư xương.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Thanh Hà

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/gia-can-bo-cong-an-de-lua-tien-gia-dinh-benh-nhan-ung-thu-post1467779.tpo