Giá các loại nông sản thế giới đồng loạt tăng trong tuần qua

Trên Sàn giao dịch hàng hóa Chicago (CBOT, Mỹ), giá các loại nông sản đều tăng trong tuần giao dịch vừa qua.

Giá nông sản tăng. Ảnh: Reuters

Báo cáo cho thấy tình hình mùa vụ kém khả quan và thông tin về các cuộc đàm phán thương mại sắp diễn ra giữa Mỹ và Trung Quốc đã góp phần nâng đỡ thị trường.

Cụ thể, trong tuần giao dịch kết thúc vào ngày 17/8, giá ngô giao tháng 12/2018 tăng 7 xu Mỹ, hay 1,88%, và được giao dịch ở mức 3,7875 USD/bushel. Giá lúa mỳ giao cùng kỳ hạn cũng tăng 10,25 xu Mỹ, hay 1,8% lên 5,7975 USD/bushel, trong khi giá đậu tương giao tháng 11 tăng 31 xu Mỹ, hay 3,6%, và khép lại tuần giao dịch ở mức 8,9275 USD/bushel. (1 bushel lúa mỳ/đậu tương = 27,2 kg, 1 bushel ngô = 25,4 kg)

Bộ Nông nghiệp Mỹ hồi đầu tuần qua đã công bố báo cáo tình hình mùa vụ mới nhất, theo đó cho biết diện tích ngô, lúa mỳ, đậu tương được đánh giá tốt giảm khoảng 1 điểm phần trăm so với tuần trước đó, từ đó đẩy giá tất cả các mặt hàng này đi lên.

Giá đậu tương sau đó còn nới rộng đà tăng trước thông tin cho biết Trung Quốc và Mỹ sẽ nối lại đàm phán thương mại. Trung Quốc là quốc gia nhập khẩu đậu tương hàng đầu trên thế giới. Các nhà giao dịch và nông dân hy vọng rằng hai bên sẽ tìm ra cách thức để ngăn chặn tình hình căng thẳng hiện tại leo thang hơn nữa, từ đó đẩy giá đậu tương đi lên. Giá mặt hàng này còn được hỗ trợ từ một báo cáo cho biết các nhà chế biến đậu tương Mỹ đã tiêu thụ lượng đậu tương cao kỷ lục trong tháng Bảy vừa qua.

Trong khi đó, giá lúa mỳ cũng tăng gần 2% trong tuần qua khi nguồn cung thế giới giảm do điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Hạn hán đã hoành hành nhiều nơi như Australia, Đức, Pháp và vùng Biển Đen. Trong khi thị trường vẫn còn lo ngại về sản lượng của các nước xuất khẩu lúa mỳ lớn, thì giá lúa mỳ trong các hợp đồng kỳ hạn còn bị đẩy lên cao hơn nữa bởi thông tin cho biết Chính phủ Nga đang nỗ lực hạn chế xuất khẩu để giữa cho giá bánh mỳ ở mức vừa phải.

Khánh Ly (Theo Reuters)

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/gia-cac-loai-nong-san-the-gioi-dong-loat-tang-trong-tuan-qua/94003.html