Giá cả hàng hóa tại miền Trung đã ổn định sau thiên tai

Mới đây, Bộ Công Thương khẳng định, giá các mặt hàng lương thực, thực phẩm, vật liệu xây dựng, đồ điện, điện tử, thiết bị, đồ gia dụng và các loại thuốc tân dược, trang thiết bị y tế... tại miền Trung cơ bản đã về mức ổn định, không tăng so với trước thiên tai.

Theo Bộ Công Thương, sau các đợt bão, lũ liên tiếp từ đầu tháng 10 đến nay, tình hình sản xuất công nghiệp, thương mại tại các tỉnh miền Trung đã ổn định trở lại. Các siêu thị, cửa hàng tiện lợi, chợ truyền thống tại các tỉnh duyên hải miền Trung từ Nghệ An đến Khánh Hòa và 5 tỉnh Tây Nguyên đã được khôi phục hoạt động, có thể đáp ứng nhu cầu hàng hóa của người dân.

Giá cả hàng hóa tại miền Trung đã ổn định sau thiên tai.

Giá cả hàng hóa tại miền Trung đã ổn định sau thiên tai.

Trong thông báo, Bộ Công Thương khẳng định, giá các mặt hàng lương thực, thực phẩm, vật liệu xây dựng, đồ điện, điện tử, thiết bị, đồ gia dụng và các loại thuốc tân dược, trang thiết bị y tế... cơ bản đã về mức ổn định, không tăng so với trước thiên tai.

"Chỉ có các mặt hàng thực phẩm hải sản, rau, củ, quả có dao động nhưng ở mức độ nhẹ", cơ quan này cho biết.

Hiện tại, lực lượng quản lý thị trường đang tăng cường kiểm soát bình ổn giá cả và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động thương mại.

Trong khi đó, các cơ sở sản xuất công nghiệp đã khắc phục xong ảnh hưởng của thiên tai và trở lại sản xuất ổn định. Đồng thời, các nhà máy thủy điện vận hành ở chế độ bình thường. Những nhà máy còn dung tích chứa đang thực hiện tích nước cho sản xuất cuối mùa bão lũ.

Thanh Thư

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/gia-ca-hang-hoa-tai-mien-trung-da-on-dinh-sau-thien-tai-123724.html