Giá Bitcoin phải chăng đã bị thao túng?

Cú nước rút ngoạn mục vào năm ngoái của Bitcoin có lẽ chỉ là một màn đánh lừa ngoạn mục mà thôi.

Tether, một đồng tiền kỹ thuật số khác gắn kết với đồng Đô-la Mỹ, đã được dùng để thổi phồng giá bitcoin theo ý muốn của con người - đó là kết luận của một nghiên cứu của Đại học Texas hôm thứ Tư vừa qua.

Theo CNN, John Griffin - một giáo sư tài chính tại Đại học Texas, cùng sinh viên vừa tốt nghiệp Amin Shams, đã phân tích các giao dịch blockchain và phát hiện ra rằng nhiều giao dịch Tether lớn đã được lên kế hoạch để theo sát đà tụt dốc của thị trường và giúp bình ổn giá sàn của bitcoin.

"Những giao dịch này không thể được giải thích theo nhu cầu của các nhà đầu tư được" - hai nhà nghiên cứu nói.

Griffin và Sham mới đây đã phát hiện ra rằng VIX - chỉ số biến động của Wall Street - đã bị thao túng.

Một đơn kiện đệ trình hồi tháng 3 nhắc đến nghiên cứu này, khẳng định các thương gia đã thao túng giá trị của các hợp đồng quyền chọn và hợp đồng tương lai VIX bằng cách đặt cược vào S&P 500 trước các đợt đấu giá giải quyết VIX.

Giá của bitcoin đã giảm 1% vào thứ Tư, xuống mức 6.485 USD. Bitcoin tuột dốc kéo theo các đồng tiền mã hóa khác, bao gồm của ripple, litecoin và ethereum.

Bitcoin tiếp tục chuỗi ngày quay cuồng sau vụ hack chấn động tại Hàn Quốc. Hôm thứ Hai, sàn giao dịch Coinrail của Hàn Quốc tuyên bố đã bị hack và bị đánh cắp khoảng 30% tổng số tiền mã hóa của sàn. Hàn Quốc là một trong những thị trường giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới.

Trong tháng trước, bitcoin đã mất đến 25% giá trị.

Cuối năm ngoái, người dùng bán lẻ đã kích động thị trường tiền mã hóa, đẩy giá bitcoin lên hơn 19.000 USD vào tháng 12. Nhưng đồng tiền này đã trượt dốc không phanh trong vài tháng trở lại đây bởi những lo ngại về siết chặt quản lý và thiếu vắng các tổ chức đầu tư - theo lời Jason Yanowitz, đồng sáng lập công ty tư vấn blockchain BlockWorks Group.

Theo Vnreview

Nguồn ICTNews: http://ictnews.vn/internet/blockchain/gia-bitcoin-phai-chang-da-bi-thao-tung-168648.ict