Gia Bình (Bắc Ninh): Bến bãi tập kết VLXD bức tử môi trường, đe dọa người dân

Nhiều năm qua, người dân thôn Cổ Thiết và thôn Ngăm Mạc luôn phải sống trong cảnh ô nhiễm môi trường trầm trọng và mất an toàn giao thông do quá trình tập kết bến bãi, vận chuyển vật liệu xây dựng của Xí nghiệp Ngọc Toan và một số doanh nghiệp tư nhân hoạt động trái phép gây nên.

Nguy cơ ô nhiễm và mất trật tự ATGT

Phản ánh tới Báo Công lý, bà N.T.L - người dân thôn Cổ Thiết, xã Giang Sơn, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh cho biết, hàng ngày bà và người dân đi lại qua tuyến đê này khốn khổ bởi bến bãi tập kết VLXD của Xí nghiệp Ngọc Toan và một số doanh nghiệp khác hoạt động gây ô nhiễm môi trường.

Xe trọng tải lớn làm rơi vãi cát, sỏi đầy mặt đường đê gây bụi bẩn khiến người dân đi lại qua đây rất khổ sở, nguy cơ gây mất trật tự ATGT luôn rình rập

Xe trọng tải lớn làm rơi vãi cát, sỏi đầy mặt đường đê gây bụi bẩn khiến người dân đi lại qua đây rất khổ sở, nguy cơ gây mất trật tự ATGT luôn rình rập

Các xe tải trọng tải lớn chạy rầm rầm suốt ngày khiến con đường đê bị tàn phá nặng nề, mặt đường lồi lõm ổ trâu. Không những vậy, các xe hổ vồ, quá khổ, quá tải chở đầy cát, sỏi còn làm rơi vãi vật liệu đầy mặt đường khiến việc lưu thông qua đây rất nguy hiểm, nguy cơ tai nạn cao chưa kể ngày mưa thì lầy lội, ngày nắng thì bụi mù mịt. Đã vậy, trường Trung học cơ sở xã Lãng Ngâm nằm ngay gần đây nên hàng ngày các cháu học sinh phải đi lại qua đoạn đường này khiến phụ huynh, giáo viên hết sức lo lắng.

“Những bãi tập kết vật liệu xây dựng này đã tồn tại từ rất nhiều năm nay. Đoạn từ bến bãi ra ngã 3 nối với tỉnh lộ 280 rất nguy hiểm, đó là đoạn cua dốc, mỗi khi xe chở vật liệu đi ra lao nhanh cùng với cát, đá, sỏi rơi vãi không được quét dọn, thu gom, tưới nước thường xuyên”, bà L. nói.

Những chiếc xe nối đuôi nhau vào bãi tập kết VLXD Ngọc Toan để đong cát, sỏi gây bụi bẩn trắng xóa cả đoạn đường đê

“Người dân chúng tôi phán ánh vấn đề này rất nhiều lần lên chính quyền địa phương nhưng chẳng ăn thua gì”, Ông Đ.V.H, người dân xã Ngăm Lương không giấu nổi sự thất vọng khi trao đổi với phóng viên.

Có mặt tại tuyến đê bối, nối thôn Ngăm Mạc với thôn Cổ Thiết để “mục sở thị” bến bãi của xí nghiệp Ngọc Toan bị tố là hoạt động gây ô nhiễm môi trường. Phóng viên được biết bến bãi này nằm trên địa bàn thôn Ngăm Mạc, xã Lãng Ngâm, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Chịu ảnh hưởng trực tiếp về ô nhiễm môi trường và nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông là người dân thôn Cổ Thiết, xã Giang Sơn vì đây là con đường duy nhất vào thôn Cổ Thiết nên lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây rất đông.

Bên trong bến bãi nhà Ngọc Toan là nhà cửa dựng kiên cố, cạnh đó là những bãi cát, sỏi chất cao như núi lúc nào cũng bụi mịt mù gây ô nhiễm môi trường cả một vùng

Theo ghi nhận của phóng viên, Xí nghiệp Ngọc Toan không hề có bất kỳ tấm biển hiệu thông báo cụ thể nào. Bãi tập kết vật liệu xây dựng Ngọc Toan nằm ngay sát chân đê; những bãi cát, sỏi lớn cùng với đủ loại vật liệu xây dựng chất thành đống cao như núi. Đường vào bến không được đổ bê tông, nên mỗi khi xe từ trong bãi đi ra kéo theo cát, sỏi rơi vãi đầy đường đống thời cũng khiến mặt đường hư hỏng xuống cấp trầm trọng. Đây cũng chính là nguyên nhân chính gây ra bụi bẩn, ô nhiễm môi trường. Sự việc trên diễn ra một cách công khai nhiều năm qua mà không hề được xử lý.

Xã bất lực do doanh nghiệp có... “chống lưng”?

Máy cẩu, máy xúc đang hoạt động tấp nập sát mép sông vi phạm nghiêm trọng Luật Đê điều

Để làm rõ nguyên nhân tại sao bến bãi Ngọc Toan nhiều năm qua hoạt động gây ô nhiễm môi trường, xe vận chuyển vật liệu đi lại “cày nát” tuyến đê không được xử lý dứt điểm, phóng viên đã có cuộc trao đổi với ông Đỗ Trọng Trường, Chủ tịch UBND xã Lãng Ngâm.

Ông Trường cho biết: “Nhiều năm gần đây chúng tôi thường xuyên yêu cầu Xí nghiệp Ngọc Toan tăng cường tưới nước, thuê người quét dọn và ký cam kết, tuy nhiên họ vẫn cố tình không thực hiện. Chúng tôi rất đau đầu và mệt mỏi vì bến bãi này. Qua các cuộc họp tiếp xúc cử tri tại xã và dưới huyện tôi đã nhiều lần trực tiếp kiến nghị huyện tăng cường lực lượng giúp đỡ địa phương xử lý dứt điểm vấn đề trên nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết triệt để”.

Trụ sở UBND xã Lãng Ngâm

Ông Trường thừa nhận rằng để xảy ra tình trạng trên xã có một phần trách nhiệm trong đó. Tuy nhiên, nói thẩm quyền xã có hạn, đã nhiều lần người dân phản ánh bến bãi này hoạt động gây ô nhiễm, nhưng khi xã xuống kiểm tra đi gần đến nơi thì nhận được “điện thoại” nên đoàn đành phải quay về.

“Qua cơ quan báo chí chúng tôi rất mong các cơ quan chức năng của huyện và tỉnh Bắc Ninh sớm vào cuộc xử lý dứt điểm tình trạng trên để trả lại tuyến đường sạch sẽ, đảm bảo an toàn giao thông và môi trường trong lành cho người dân đại phương”, ông Trường bày tỏ.

Trước thực trạng trên, câu hỏi đạt ra là có thế lực nào đang “chống lưng” cho xí nghiệp Ngọc Toan hoạt động “tác oai tác quái” nhiều năm qua?

Trung Thành

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/doi-song/gia-binh-bac-ninh-ben-bai-tap-ket-vlxd-buc-tu-moi-truong-de-doa-nguoi-dan-28331.html