Giả bị cướp để... thoát nợ

Do tiêu pha quá đà dẫn đến túng thiếu, lại bị truy đòi món nợ 7 triệu đồng nên K. nghĩ cách báo tin bị cướp để được... xóa nợ

Nguyễn Q.K bị xử phạt về hành vi báo tin giả - Ảnh: Văn Tiến

Ngày 25.10, Công an Q.Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) xử phạt Nguyễn Q.K (21 tuổi, ngụ TX.An Nhơn, Bình Định) về hành vi báo thông tin giả.

Theo trình báo của K., trưa 18.10, sau khi lấy nợ 6 triệu đồng từ người bạn ở Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, K. chạy xe từ Q.Ngũ Hành Sơn về thì bị 4 đối tượng đi 2 xe máy "ép ngã, đánh đập và cướp toàn bộ".

Mặc dù K. chuẩn bị kỹ kịch bản, khai chi tiết loại xe, nhân dạng, số tờ và mệnh giá tiền, nhưng công an quận vẫn xác định K. cố tình dựng chuyện. Sau đó, "nạn nhân" đành thú nhận báo tin giả.

Cụ thể, gần đây, do tiêu pha quá đà dẫn đến túng thiếu, lại bị truy đòi món nợ 7 triệu đồng nên K. nghĩ cách báo tin bị cướp để được... xóa nợ.

Văn Tiến

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/gia-bi-cuop-de-thoat-no-1016999.html