Giả Bảo Ngọc của 'Hồng Lâu Mộng' kinh điển điện ảnh giờ ra sao?

Ít ai biết Âu Dương Phấn Cường – 'Giả Bảo Ngọc' kinh điển nhất điện ảnh Trung Quốc – từng chấp nhập 'đụng dao kéo' để phù hợp với vai diễn và suốt đời chung thủy với một người phụ nữ.

Hơn 30 năm sau khi bộ phim “Hồng Lâu Mộng”, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Tào Tuyết Cần, phát sóng và gây tiếng vang lớn vào năm 1987, Âu Dương Phấn Cường (thủ vai Giả Bảo Ngọc) đang có cuộc sống hạnh phúc với vợ và con gái ở tuổi 55.

Nhìn hình ảnh hiện tại có thể thấy, Âu Dương Phấn Cường không còn dấu vết của một Giả Bảo Ngọc “mặt hoa da phấn” ngày xưa, thay vào đó là gương mặt in hằn dấu vết thời gian, thậm chí già hơn so với tuổi, tuy nhiên lại toát lên vẻ mãn nguyện, hạnh phúc.

Giả Bảo Ngọc kinh điển của điện ảnh Trung Quốc không còn vẻ "mặt hoa da phấn" ngày xưa, mà nhìn già nua hơn tuổi.

Chấp nhận “đụng dao kéo” vì vai diễn

Quay ngược dòng thời gian, vào giữa thập niên 1980 khi dự án chuyển thể “Hồng Lâu Mộng” mới được nhen nhóm, Âu Dương Phấn Cường là được chọn vào vai Giả Bảo Ngọc, trở thành người cuối cùng gia nhập đoàn làm phim.

Khi đó, việc tìm ra diễn viên thủ vai Giả Bảo Ngọc là vấn đề “đau đầu” của ê kíp “Hồng Lâu Mộng”. Bởi theo nguyên tác, nhân vật này là một công tử bột với gương mặt “búng ra sữa”, khó tìm được nam diễn viên nào có ngoại hình tương tự. Trên thực tế, trong quá trình diễn tập, vai này do hai diễn viên nữ đảm nhiệm, giống như ở các phiên bản “Hồng Lâu Mông” trước đó.

Khi công cuộc tìm kiếm gần như bế tắc, một nam diễn viên đã gợi ý về Âu Dương Phấn Cường cho đạo diễn Vương Phù Lâm. Thời điểm đó, nam diễn viên sinh năm 1963 còn đang vật lộn để mưu sinh bằng nghề diễn bởi ngoại hình “quá già để đóng vai nhí, và quá trẻ cho vai trưởng thành”. Vô tình khiếm khuyết đó lại trở thành “đo ni đóng giày” cho vai Giả Bảo Ngọc.

Âu Dương Phấn Cường được giao vai Giả Bảo Ngọc trong "Hồng Lâu Mộng" nhờ ngoại hình như con gái.

Ngoại hình phù hợp, cùng diễn xuất chắc tay, Âu Dương Phấn Cường hóa thân xuất sắc vào vai “thanh mai trúc mã” của nàng Lâm Đại Ngọc, tạo được tiếng vang lớn lúc bấy giờ. Đến nay, mọi người đều đồng ý Giả Bảo Ngọc của Âu Dương Phấn Cường là một trong những vai diễn kinh điển nhất của làng điện ảnh Trung Quốc, sánh ngang với vai Tôn Ngộ Không của Lục Tiểu Linh Đồng.

Sau “Hồng Lâu Mông” 1987, từ vô danh tiểu tốt, tài tử họ Âu Dương một bước thành sao, được khán giả yêu mến, truyền thông săn đón và trở thành cái tên ưu tiên của nhiều đạo diễn trong nước. Ông còn được mời đóng quảng cáo, tham gia giảng dạy về diễn xuất ở các trường nghệ thuật…

Giả Bảo Ngọc của Âu Dương Phấn Cường được xếp vào danh sách vai diễn kinh điển của làng điện ảnh Trung Quốc.

Thuở đó, ông và Trần Hiểu Húc (vai Lâm Đại Ngọc) trở thành hiện tượng, được rất nhiều khán giả mến mộ.

Ít ai biết, để có được thành công đó, Âu Dương Phấn Cường đã phải đánh đổi rất nhiều, thậm chí chấp nhận tổn hại đến thân thể. Trong một cuộc trò chuyện năm 2013, ông tiết lộ một bí mật giấu kín suốt 25 năm.

Theo lời kể của nam diễn viên, lúc nhận được vai Giả Bảo Ngọc từ đạo diễn Vương Phù Lâm, một trợ lý trường quay đã khuyên ông đi sửa cằm vì nó khá ngắn, lên hình không đẹp.

Phấn Cường đã đắn đo, suy nghĩ rất lâu mới quyết định đi gặp bác sĩ. May mắn, việc “đụng dao kéo” đã mang lại cho ông chiếc cằm dài hơn, ăn hình hơn. Ông tự nhận bản thân may mắn, bởi với trình độ y học ngày xưa, ca phẫu thuật thẩm mỹ có thể thành công tốt đẹp và không để lại di chứng cho đến bây giờ.

Đáng tiếc, xuất thần với “Giả Bảo Ngọc” lại khiến Âu Dương Phấn Cường bị mắc kẹt trong cái bóng của chính mình. Dù nhận được nhiều lời mời đóng phim sau “Hồng Lâu Mộng”, nhưng không có vai diễn nào của ông thực sự để lại ấn tượng.

Cuối cùng, ông quyết định chuyển hướng sang làm đạo diễn, và tạo được dấu ấn nhất định. Từ năm 1989 đến nay, Âu Dương Phấn Cường đã “cầm trịch” hơn 50 tác phẩm cả truyền hình lần điện ảnh, có thể kể đến “Mặt trời hoàng hôn”, “Vì không có gió”, “Ẩn tình”, “Mẹ tôi ở Tây Tạng”, “Yêu trong mùa mưa”...

Suốt đời chung thủy với một bóng hình

Ngoài đời, Âu Dương Phấn Cường là tuýp người đàn ông chung tình. Cả đời ông chỉ yêu một phụ nữ - đó là người vợ hiện tại Khang Lệ.

Được biết, Phấn Cường quen Khang Lệ khi cả hai cùng tham gia một bộ phim. Đáng nói, lúc đó ông chỉ đóng vai quần chúng, còn vợ lại là nữ chính tiền đồ sáng lạng.

Âu Dương Phấn Cường yêu vợ Lệ Khang từ cái nhìn đầu tiên.

Ông phải lòng Khang Lệ ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ. Nhưng dĩ nhiên một minh tinh thông minh, xinh đẹp không hề để ý đến chàng trai mặt non choẹt không tiếng tăm gì. Dẫu vậy “đẹp trai không bằng chai mặt”, nhờ chiến thuật bám riết không tha, cuối cùng ông cũng chinh phục được trái tim người đẹp.

Giữa lúc tình yêu mặn nồng, Âu Dương Phấn Cường nhận được lời mời đóng Giả Bảo Ngọc. Nghe lời động viên của người yêu, ông theo đoàn làm phim tới Bắc Kinh, bắt đầu 3 năm yêu xa đằng đẵng.

Tuy nhiên, khoảng cách về không gian và thời gian không khiến tình cảm nguội lạnh. Kết quả của nhiều năm chờ đợi là một đám cưới ngọt ngào.

Chuyển hướng công việc thuận lợi, cưới được vợ đẹp, cuộc đời Âu Dương Phấn Cường những tưởng viên mãn thì bất hạnh ập đến. Năm 1992, hơn một tháng sau miền vui được làm cha, đạo diễn sinh năm 1963 đã phải nói lời vĩnh biệt với con trai do căn bệnh viêm phổi quái ác.

Phải chịu đựng mất mát quá lớn, ông vẫn phải mạnh mẽ vực dậy để làm chỗ dựa tinh thần cho vợ, cũng như hoàn thành bộ phim dang dở. Thời điểm đó, ông đưa vợ theo đến trường quay để vừa không lỡ dở công việc, vừa có thể chăm sóc được vợ.

Năm 1996, trời không phụ người có tâm, vợ chồng Âu Dương Phấn Cường chào đón con gái Âu Dương Văn Hâm đến với cuộc đời, giúp xoa dịu nỗi đau mất con trai đầu lòng vài năm trước đó.

Âu Dương Văn Hâm là một cô gái xinh đẹp, tài giỏi. Không chỉ thừa hưởng khả năng diễn xuất từ bố mẹ, cô còn hát hay, nhảy đẹp. Mới đây, Âu Dương Văn Hâm vừa tốt nghiệp Học viện Hí kịch Trung ương, và lựa chọn con đường diễn xuất thực lực.

Con gái Âu Dương Phấn Cường xinh đẹp, lại giỏi giang.

Hiện tại, Âu Dương Phấn Cường vẫn làm công việc đạo diễn, ít khi xuất hiện trên màn ảnh. Bà Khang Lệ nghỉ làm MC ở đài truyền hình Tứ Xuyên để hỗ trợ chồng.

Ngoài thời gian cho công việc, “Giả Bảo Ngọc” duy trì cuộc sống lành mạnh, không thuốc lá, rượu bia, dành nhiều thời gian cho vợ con, thỉnh thoảng lại đi du lịch cùng gia đình.

Dù ngoại hình đi xuống, Âu Dương Phấn Cường lại có cuộc sống yên ấm, hạnh phúc.

Tú Oanh
Tổng hợp

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/giai-tri/gia-bao-ngoc-cua-hong-lau-mong-kinh-dien-dien-anh-gio-ra-sao-1321962.tpo