Giá bán hấp dẫn, Suzuki S-Presso thu hút hàng ngàn khách đặt mua

Chưa đầy nửa tháng kể từ khi trình làng và bắt đầu mở bán, mẫu SUV giá rẻ Suzuki S-Presso hoàn toàn mới đã mang về cho liên doanh Maruti Suzuki tại Ấn Độ hơn 10.000 đơn đặt hàng.

Trước đó, vào ngày 30.9 liên doanh Maruti Suzuki đã giới thiệu đến người tiêu dùng ô tô tại Ấn Độ mẫu Suzuki S-Presso đồng thời thông báo bắt đầu nhận đơn đặt hàng với mẫu SUV cỡ nhỏ này.

Nằm ở phân khúc ô tô cỡ nhỏ, S-Presso được các nhà thiết kế của Suzuki lấy cảm hứng từ những chiếc SUV mang tính biểu tượng của hãng, đồng thời có phong cách tương tự các dòng xe kei-car từng rất phổ biến tại Nhật Bản. Bên cạnh đó, S-Presso còn được xem là dòng SUV có giá bán hấp dẫn nhất của liên doanh Maruti Suzuki tại Ấn Độ nhằm hướng đến nhóm khách hàng trẻ, lần đầu mua xe.

S-Presso có giá bán chỉ từ 3,69 - 4,91 lakh, tương đương khoảng 120 - 160 triệu đồng

Tại thời điểm ra mắt, Maruti Suzuki công bố S-Presso có tới 4 phiên bản đi kèm giá bán chỉ từ 3,69 - 4,91 lakh, tương đương khoảng 120 - 160 triệu đồng. Chính điều này, giúp Suzuki S-Presso lập tức thu hút sự chú ý của khách hàng ngay sau màn ra mắt tối 30.9.

Tính đến ngày 11.10, tức là sau 11 ngày mở bán liên doanh Maruti Suzuki đã nhận được hơn 10.000 đơn đặt hàng mua Suzuki S-Presso, dẫn lời từ trang Auto.ndtv của Ấn Độ. Đây được xem là con số kỷ lục của một mẫu ô tô Suzuki sau khi ra mắt, mở bán tại Ấn Độ.

Suzuki S-Presso có thiết kế 5 người ngồi

Suzuki S-Presso có kích thước tổng thể dài 3.565 mm, rộng 1.520 mm đi cùng chiều dài cơ sở 2.380 mm. Với kích thước này, S-Presso thậm chí nhỏ hơn dòng xe hạng A - Hyundai Grand i10, do vậy nó đạt được sự nhỏ gọn tuyệt đối để linh hoạt trong những con phố hẹp.

Ngoại hình Suzuki S-Presso thiết kế đơn giản, góc cạnh. Tuy không có vẻ đẹp thời trang nhưng chiếc xe có phong cách riêng, dành cho khách hàng thực dụng, chỉ cần một phương tiện để di chuyển cơ động và vẫn có thể chở được 5 người lớn.

Theo thông tin Maruti Suzuki công bố, tất cả các phiên bản Suzuki S-Presso đều trang bị động cơ xăng hút khí tự nhiên dung tích 1.0 lít, sản sinh công suất 68 mã lực, đi kèm 2 lựa chọn hộp số sàn 5 cấp hoặc số tự động 5 cấp. Mức tiêu hao nhiên liệu của S-Presso vào khoảng 4,6 lít/100 km.

Suzuki S-Presso sở hữu thiết kế nội thất đơn giản, thực dụng

Với mức giá từ 120 triệu đồng, Suzuki S-Presso sở hữu thiết kế nội thất đơn giản, thực dụng để sử dụng hàng ngày. Mẫu SUV này chỉ được trang bị ghế ngồi bọc vải, đồng hồ hỗ trợ lái đặt ở vị trí trung tâm bảng táp-lô, kính sau chỉnh bằng tay quay tương tự những mẫu xe đời trước năm 2000.

Nguồn Thế Giới Xe: https://xe.thanhnien.vn/thi-truong-xe/gia-ban-hap-dan-suzuki-s-presso-thu-hut-hang-ngan-khach-dat-mua-20422.html