Ghost Squad Hackers nhận trách nhiệm đánh sập Youtube

Ghost Squad Hackers, một nhóm hacker đã lên tiếng nhận trách nhiệm về việc đánh sập kênh giải trí nổi tiếng Youtube hôm 17-10.

Trong khi giới công nghệ vẫn đang đưa ra nhiều giả thiết, nguyên nhân dẫn tới việc kênh giải trí Youtube bị sập trên diện rộng hôm 17-10 vừa qua thì bất ngờ nhóm hacker có tên là Ghost Squad Hackers (GSH) đã lên tiếng thừa nhận trách nhiệm đánh sập Youtube khi đăng một dòng thông báo ngắn trên Twitter tuy nhiên nhóm này không nêu rõ cách thức tiến hành vụ tấn công trên và nguyên nhân tiến hành.

Ghost Squad Hackers nhận trách nhiệm đánh sập Youtube

Ghost Squad Hackers vốn là một nhóm tin tặc nổi tiếng trong giới công nghệ thế giới khi là thủ phạm gây ra nhiều vụ tấn công mạng nhắm vào các cơ quan, tổ chức, cơ quan chính phủ của nhiều quốc gia.

Năm 2016, Ghost Squad Hackers từng phối hợp với nhóm Anonymous tiến hành vụ tấn công mạng nhắm vào trang tin CNN của Mỹ cũng như nhiều kênh truyền thông khác. Ngoài ra, Ghost Squad Hackers còn được ghi nhận là chủ mưu của vụ phá hoại nhiều website của chính phủ Afghanistan, đánh sập website ngân hàng Israel và địa chỉ web của Thủ tướng Israel.

Cách thức hack được Ghost Squad Hackers sử dụng nhiều nhất là DDoS (Distributed Denial of Service). Bằng cách sử dụng hàng trăm nghìn địa chỉ IP khác nhau truy cập vào một địa chỉ tại cùng thời điểm, hacker có thể gây quá tải lưu lượng, đánh sập trang web.

B.C.

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/cong-nghe/ghost-squad-hackers-nhan-trach-nhiem-danh-sap-youtube-515695/